Tự đâm xe vào cột mốc, một thanh niên tử vong

Do không làm chủ tốc độ, anh Nguyễn Văn Cường, 23 tuổi, đã đâm vào cột mốc trên Quốc lộ 18 đoạn thuộc Hải Dương và tử vong tại chỗ.
Ngày 1/4, trên Quốc lộ 18, đoạn thuộc xã Chí Minh, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm anh Nguyễn Văn Cường, 23 tuổi, tử vong tại chỗ.

Tai nạn xảy ra khi anh Cường, trú tại thị xã Chí Linh, điều khiển xe môtô chạy theo hướng từ Sao Đỏ đi Phả Lại, do không làm chủ tốc độ đã tự đâm vào cột mốc bên đường.

Trước đó, đêm 31/3, trên đường 390, đoạn xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, cũng đã xảy ra vụ va chạm giữa hai môtô đi ngược chiều nhau làm anh Tiêu Văn Năng, 24 tuổi, thiệt mạng.

Vụ va chạm xảy ra giữa ông Vũ Văn Thuấn (54 tuổi, ở thôn Nhân Lư, xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà, Hải Dương) điều khiển xe máy đi từ xã Cẩm Chế đến thị trấn Thanh Hà đã va chạm với xe môtô do anh Năng (24 tuổi, cùng quê với ông Thuấn), điều khiển ngược chiều.

Hậu quả vụ tai nạn khiến cả hai người đều bị thương phải đưa đi cấp cứu, sau đó anh Năng chết do mất nhiều máu.

Cả hai vụ tai nạn trên đã được cơ quan Công an Hải Dương khám nghiệm, hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý.

Lực lượng công an khuyến cáo người tham gia giao thông trên các tuyến quốc lộ cần nâng cao ý thức, tự nâng cao khả năng phán đoán và xử lý tình huống có tác động tiêu cực như khi có mưa nhiều, đường trơn trượt, tầm quan sát bị hạn chế.

Để khắc phục các “điểm đen” mất an toàn giao thông trên các Quốc lộ 5, 18, 37..., Công an tỉnh Hải Dương đã xây dựng kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến này, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn và ùn tắc giao thông.

Tại các điểm nóng an toàn giao thông trên Quốc lộ 5, công an tỉnh đang đề nghị xây dựng hệ thống cầu đường dành cho xe thô sơ và người đi bộ./.

Hồng Cường, Tiến Duẩn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục