Tunisia gia hạn tình trạng khẩn cấp toàn quốc thêm hai tháng

Tổng thống Tunisia Caid Essebsi tuyên bố gia hạn sắc lệnh tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc thêm hai tháng, đến ngày 21/2/2016.
Tunisia gia hạn tình trạng khẩn cấp toàn quốc thêm hai tháng ảnh 1Lực lượng an ninh Tunisia gác tại thủ đô Tunis ngày 18/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 22/12, Tổng thống Tunisia Caid Essebsi tuyên bố gia hạn sắc lệnh tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc thêm hai tháng, đến ngày 21/2/2016.

Sắc lệnh trên đã được ban bố ngay sau vụ tấn công khủng bố ngày 24/11 vừa qua tại thủ đô Tunis làm 12 cảnh vệ tổng thống thiệt mạng và 20 người bị thương.

Bên cạnh tình trạng khẩn cấp, Chính quyền Tunisia cũng đã ban bố lệnh giới nghiêm tại thủ đô Tunis và đóng cửa biên giới với Libya.

Lệnh giới nghiêm đã được dỡ bỏ hồi đầu tháng 12 này.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công trên.

Trước đó, thủ đô Tunis cũng chứng kiến hai vụ tấn công tại Bảo tàng quốc gia Bardo và tại một khách sạn gần khu nghỉ dưỡng Sousse bên bờ Địa Trung Hải làm 60 người thiệt mạng, trong đó đa số là người nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục