UAE bắt 1 tổ chức khủng bố định tấn công quân sự

Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đã bắt giữ một tổ chức khủng bố đang lên kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công quân sự.
Theo Reuters, ngày 26/12, hãng thông tấn WAM cho biết lực lượng an ninh tại Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đã bắt giữ một tổ chức khủng bố với thành phần gồm các công dân của UAE và Arập Xêút, đang lên kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công quân sự ở cả hai nước này và một số nước khác.

WAM nêu rõ tổ chức nêu trên đang sở hữu phương tiện và các vật liệu được sử dụng cho các hành động khủng bố.

Theo WAM, "cơ quan an ninh tại UAE, phối hợp với các cơ quan an ninh hữu quan tại Arập Xêút, đã tiến hành bắt giữ một băng nhóm có tổ chức thuộc một nhóm lầm đường lạc lối đang lên kế hoạch tiến hành các hành động đe dọa an ninh quốc gia ở cả hai nước và một số nước anh em."

Cụm từ "nhóm lầm đường lạc lối" thường được nhà chức trách Arập Xêút dùng để chỉ các thành viên của mạng lưới khủng bố al-Qaeda./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục