UAE chi hơn 1 tỷ USD hỗ trợ người tị nạn Syria và chống IS

Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất tuyên bố nước này đã chi tới hơn 1 tỷ USD để hỗ trợ người tị nạn Syria và cuộc chiến chống tổ chức IS tự xưng.
UAE chi hơn 1 tỷ USD hỗ trợ người tị nạn Syria và chống IS ảnh 1Phi công UAE sẵn sàng tiến hành không kích lực lượng IS. (Ảnh: AP)

Ngày 16/9, Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Anwar Gargash tuyên bố nước này đã chi tới hơn 1 tỷ USD để hỗ trợ người tị nạn Syria và cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, lực lượng đang kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn ở Syria và Iraq.

Tuyên bố trên của ông Anwar Gargash được đưa ra sau khi có những chỉ trích rằng các nước Vùng Vịnh đã không tham gia các nỗ lực hỗ trợ người tị nạn Syria, giữa lúc hàng trăm nghìn người di cư đã và đang rời bỏ đất nước vì chiến tranh và đói nghèo để tới châu Âu.

Theo quan chức này, viện trợ nhân đạo mà UAE cấp cho người tị nạn Syria kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra ở Syria năm 2011 đã lên tới 581,5 triệu USD.

Ngoài ra, UAE cũng đã đóng góp hơn 420 triệu USD vào cuộc chiến chống IS của liên quân do Mỹ đứng đầu ở Syria và Iraq.

Theo số liệu chính thức, UAE hiện đang tiếp nhận hơn 243.000 người nạn Syria.

Nước này chỉ có tổng số dân hơn 9 triệu người, trong đó chủ yếu là người nước ngoài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục