1.000 thanh niên ở Bạc Liêu xếp hình bản đồ Việt Nam

Hơn 1.000 đoàn viên thanh niên của tỉnh Bạc Liêu xếp thành hình bản đồ Việt Nam thể hiện tình cảm hướng về biển đảo yêu thương.
1.000 thanh niên ở Bạc Liêu xếp hình bản đồ Việt Nam ảnh 1Hơn 1.000 đoàn viên thanh niên tỉnh Bạc Liêu đã tham gia xếp hình bản đồ đất nước. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Ngày 7/6, hơn 1.000 đoàn viên thanh niên của tỉnh Bạc Liêu đã tập trung về quảng trường Hùng Vương, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Bạc Liêu để cùng xếp thành hình bản đồ Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, thể hiện tình cảm của tuổi trẻ Bạc Liêu hướng về biển đảo yêu thương.

Đây là một hoạt động trong buổi lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6 và tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2014 do Tỉnh đoàn Bạc Liêu tổ chức.

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu Trương Hồng Trang, việc xếp hình bản đồ Tổ quốc cùng hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là hành động thể hiện sự yêu nước của thanh niên Bạc Liêu, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này trước hành động Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.

Năm nay, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2014 tại Bạc Liêu diễn ra từ ngày 1/6-31/8/2014 với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới.”

Trong chiến dịch sẽ có các hoạt động thiết thực, cụ thể hướng tới cộng đồng như đoàn viên thanh niên tham bảo vệ môi trường, làm giao thông nông thôn, xây dựng nhà tình thương, tiếp sức mùa thi cùng nhiều hoạt động an sinh xã hội khác.

Ngay sau buổi lễ ra quân, lực lượng đoàn viên thanh niên Bạc Liêu đã tổ chức diễu hành lập lại trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền xây dựng tuyến đường kiểu mẫu và tổ chức làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trên tuyến đê biển thuộc phường Nhà Mát.

Ngoài ra, đoàn viên thuộc câu lạc bộ y, bác sĩ trẻ bệnh viện đa khoa Bạc Liêu cũng tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 bệnh nhân nghèo, đồng bào dân tộc Khmer tại hai xã Hiệp Thành và Vĩnh Trạch Đông với kinh phí trên 20 triệu đồng.

Tại huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh đoàn Bạc Liêu phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Lợi và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức thả 50.000 con cá trê và cá lóc bản địa ra ao hồ nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục