117 nghệ nhân dự triển lãm cây cảnh 3 miền tại Huế

Nhằm hưởng ứng Festival, triển lãm sẽ giới thiệu gần 600 tác phẩm cây cảnh đặc sắc, dáng thế độc đáo có trình độ kỹ thuật và thẩm mỹ cao.
117 nghệ nhân dự triển lãm cây cảnh 3 miền tại Huế ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Hồ Cầu/TTXVN)

Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Festival Huế 2014, ngày 10/4, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức khai mạc "Triển lãm cây cảnh 3 miền" tại vườn Thượng uyển Cơ Hạ - Đại Nội Huế.

Triển lãm đã thu hút và gây sự thích thú cho đông đảo khách du lịch trước vẻ đẹp độc đáo của cây cảnh, các loài hoa mà thiên nhiên ban tặng, qua bàn tay sáng tạo nghệ thuật và thẩm mỹ của con người.

Tham gia triển lãm có 117 nghệ nhân đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Thừa Thiên Huế, với gần 600 tác phẩm cây cảnh đặc sắc, dáng thế độc đáo, đạt đến trình độ kỹ thuật và thẩm mỹ cao. Triển lãm còn có sự tham gia của Hội Hoa lan Thừa Thiên-Huế và Hội chim cảnh Huế.

Tiến sỹ Pham Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết đây là dịp để các nghệ nhân tiêu biểu ba miền cùng với các tác phẩm nghệ thuật cây cảnh đặc sắc hội tụ trong không gian vườn Thượng uyển - vốn xưa kia cũng là nơi quy tụ các loài kỳ hoa, dị thảo từ muôn nơi dâng tiến cho triều Nguyễn. Ngoài trưng bày, các nghệ nhân còn trình diễn tay nghề qua việc tạo, uốn thế cây. Những tác phẩm tiêu biểu sẽ được ban tổ chức chấm và trao giải tại triển lãm.

Cùng ngày, các đơn vị Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang, Huế Tourist, Huế Travel, Phú Đạt Gia đã xây dựng và tổ chức khai trương "Làng ẩm thực Thành Nội," một trong những hoạt động chính của "Phố đêm Huế" trên đường Đoàn Thị Điểm. Tại đây, các doanh nghiệp lựa chọn thực đơn ẩm thực ba miền, ẩm thực Huế để giới thiệu đến du khách và người dân Huế dịp Festival Huế 2014.

Công ty công viên cây xanh Huế và các doanh nghiệp du lịch, thủ công mỹ nghệ Huế… còn tổ chức trồng các loại cây cảnh, hoa trang trí, tạo cảnh quan môi trường khang trang; lắp đặt điện chiếu sáng; làm các gian hàng ẩm thực, trưng bày hàng thủ công mỹ nghệ tại công viên Nguyễn Văn Trỗi, các trục đường thuộc khu vực nội thành Huế như Nguyễn Chí Diễu, Đinh Công Tráng, Đoàn Thị Điểm, Đinh Tiên Hoàng phục vụ cho lễ hội.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục