22 trí thức trẻ trúng phó chủ tịch xã tại Bắc Kạn

UBND tỉnh Bắc Kạn vừa gặp mặt 22 trí thức trẻ trúng tuyển phó chủ tịch xã thuộc 2 huyện Ba Bể, Pác Nặm trong đợt thi tháng 10/2011.
Ngày 3/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức gặp mặt 22 tríthức trẻ, ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dânxã thuộc 2 huyện nghèo Ba Bể và Pác Nặm.

22 trí thứctrẻ này vừa trúng tuyển trong đợt thi tuyển đầu tháng 10/2011. Trong đócó 13 nam và 9 nữ. Người nhiều tuổi nhất sinh năm 1982, trẻ nhất sinhnăm 1989. Trong số này chỉ có hai người dân tộc Kinh, một người Dao, mộtngười Nùng, một người Sán Chỉ, còn lại 17 người dân tộc Tày.

Trong số 22 trí thức trẻ trúng tuyển lần này, có 10 người đã từng làtrí thức trẻ tình nguyện tại hai huyện Ba Bể và Pác Nặm trong hơn 2 nămqua. Điều thuận lợi là các trí thức trẻ này đều biết tiếng dân tộc, nênthuận lợi khi tiếp cận với người dân địa phương, hiểu được người dânmuốn gì, mình có thể làm gì cho họ. Về chuyên ngành đào tạo, 11 ngườitốt nghiệp ngành kinh tế, nông lâm, 9 người tốt nghiệp các chuyên ngànhvăn hóa xã hội và 2 người thuộc ngành khoa học kỹ thuật.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các trí thức trẻ trước khi đinhận công tác tại các xã, ông Nguyễn Văn Du - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnhBắc Kạn đã nói rõ mục tiêu của Chương trình không nhằm giải quyết việclàm, mà tăng cường trí thức trẻ, có trình độ tổ chức, trình độ chuyênmôn, có tinh thần dám nghĩ, dám làm… để triển khai nhanh, bền vữngChương trình 30a cho huyện nghèo.

Hiện nay công tác quy hoạch, triểnkhai các dự án thoát nghèo, các mô hình sản xuất đang gặp rất nhiều khókhăn ở các địa phương vùng cao, việc giải ngân của hai huyện Ba Bể vàPác Nặm rất chậm, nguyên nhân chính là thiếu nhân lực có năng lực, cóhiểu biết… để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đưa được các tiến bộ khoahọc kỹ thuật vào đời sống canh tác, sản xuất của người dân địa phương.Nhiệm vụ của các trí thức trẻ, ở vị trí không chỉ làm công tác tham mưu,mà còn có quyền quyết định các vấn đề mang tính pháp lý, điều hành ởmột địa bàn dân trí chưa cao, đòi hỏi phải rất nỗ lực.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dântỉnh Bắc Kạn cũng động viên các trí thức trẻ cần nỗ lực ở cương vị mới, đâycũng là lực lượng được kỳ vọng sẽ là cán bộ kế cận các vị trí lãnh đạocủa huyện, tỉnh sau này./.

Nguyễn Trình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục