2,4 triệu du khách ngoại đến Philippines trong nửa đầu năm

Theo Bộ Du lịch Philippines, 6 tháng đầu năm, trên 2,4 triệu lượt du khách ngoại đến Philippines, tăng trên 2% so cùng kỳ năm ngoái.
2,4 triệu du khách ngoại đến Philippines trong nửa đầu năm ảnh 1Khu phố bán hoa ở Malina. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Bộ Du lịch Philippines, trong nửa đầu năm 2014 đã có 2,43 triệu lượt du khách nước ngoài đến Philippines, tăng 2,22% so với cùng kỳ năm 2013, chủ yếu là du khách châu Á- chiếm 58,78%.

Trong sáu tháng đầu năm nay, lượng du khách từ Mỹ và châu Âu lần lượt chiếm 19,28% và 10,64% tổng số khách tới Philippines.

Về tiểu vùng, khu vực ASEAN có lượng khách đến Philippines tăng đáng kể trong sáu tháng đầu năm, đạt mức 11,21%, nhưng vẫn thấp hơn Nam Âu với 13,35% và Đông Địa Trung Hải với 13,58%.

Đứng đầu các quốc gia về số du khách đến Philippines trong thời gian này là Hàn Quốc với 547.971 lượt, tiếp theo là Mỹ (389.432 lượt), Trung Quốc (226.163 lượt), Nhật Bản (220.366 lượt) và Australia (111.687 lượt).

Cũng trong top 10 về lượng du khách còn có Singapore, Canada, Anh, vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) và Malaysia.

Cũng trong sáu tháng đầu năm nay, du khách nước ngoài đã chi tiêu 109.77 tỷ peso (hơn 2,5 tỷ USD) tại Philippines, trong đó du khách Hàn Quốc tiêu 29,11 tỷ peso, Mỹ (22,64 tỷ peso), Australia (7,38 tỷ peso), Nhật Bản (5,48 tỷ peso) và Trung Quốc (4,88 tỷ peso).

Bộ Du lịch Philippines đặt mục tiêu đón 6 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2014. Trong năm 2013, gần 4,7 triệu lượt du khách nước ngoài đến quốc gia Đông Nam Á này, tăng 9,6% so với năm trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục