Philippines cũng đang nhắm tới con số 10 triệu lượt du khách quốc tế và 56,1triệu lượt khách nội địa vào năm 2016.
Tổng thống Aquino đánh giá cao nỗ lực của Cục Hàng không dân dụng mà nhờ đó Tổchức Hàng không dân dụng quốc tế đã gạt bỏ mối lo ngại về vấn đề an toàn bay hồitháng Ba và việc tiếp đó EU dỡ bỏ lệnh cấm các hãng hàng không của nước này baytới thị trường châu Âu.
Bộ trưởng Du lịch Philippines Ramon Jimenez nói rằng việc EU cho phép Hãng hàngkhông Philippines (PAL), hãng hàng không hàng đầu của nước này, nối lại cácchuyến bay tới châu Âu sẽ tạo ra cơ hội lớn cho ngành du lịch Philippines.
Trong năm tháng đầu năm nay, lượng du khách quốc tế tới Philippines đã vượt mốc2 triệu lượt. Trong đó có gần 214.000 lượt du khách châu Âu đã đến nước này,tăng 8,5% so với cũng kỳ năm ngoái, chủ yếu là người Anh, Đức và Pháp.
Ông Jimenez kỳ vọng lượng khách du lịch đến từ những thị trường này sẽ gia tăngđáng kể cùng với các nước lân cận khi các chuyến bay của hãng PAL được vận hànhtrở lại./.