25% dân thế giới sẽ sống dưới mực nước biển

Nhiều nhà nghiên cứu dự báo tới năm 2100, mực nước biển sẽ dâng cao thêm khoảng 1,2m, khiến 1/4 dân số thế giới sẽ phải sống ở những khu vực thấp hơn so với mặt biển.
Một báo cáo mới của Quỹ bảo vệ Thiên nhiên hoang dã Thế giới (WWF) cho biết những thay đổi về tình trạng khí hậu vùng Bắc Cực đang diễn ra nhanh hơn những dự báo trước đó, và có thể tác động sớm khiến cho khí hậu toàn cầu ấm lên.

Báo cáo lần này là bản cập nhật cho chương trình nghiên cứu từ năm 2007 của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu, và là tiền đề phục vụ cho nội dung thảo luận của lãnh đạo các quốc gia tại Hội nghị về các biện pháp đối phó với sự biến đổi khí hậu sẽ diễn ra tại Copenhagen, Đan Mạch vào tháng 12 tới.

Kết luận của nhiều nhà nghiên cứu hàng đầu cho thấy những thay đổi về khí hậu trên toàn cầu đang diễn ra nhanh hơn những dự báo cách đây 2 năm, đặc biệt đối với khu vực Bắc Cực.

Có những dự báo cho rằng tới năm 2050, lớp băng vĩnh cửu trên toàn cầu sẽ giảm xuống chỉ còn một nửa.

Tuy nhiên, lo ngại lớn nhất lại là quá trình hydro hóa metan, vì nếu được giải phóng vào khí quyển, chất này sẽ có tác hại gây hiệu ứng nhà kính cao gấp 25 lần khí CO2.

Tại những vùng băng tuyết quanh năm và xung quanh địa cực có một khối lượng khổng lồ khí metan dạng đóng băng và gần đây người ta đã phát hiện thấy khí này thoát lên tại khu vực Bắc Cực thuộc Nga.

Theo dự báo, mực nước biển cũng sẽ dâng cao do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Nếu 2 năm trước đây, nhiều người còn hoài nghi về sự tan chảy của băng ở các địa cực, thì đến nay, các nhà khoa học đã xác định được rằng chỉ riêng lượng băng tan chảy hàng năm ở đảo Greenland đã đủ tạo ra một nguồn nước cung cấp cho 280 thành phố cỡ như Los Angeles.

Tốc độ tan chảy băng ngày càng gia tăng và xảy ra ở cả Nam Cực khiến nhiều nhà nghiên cứu dự báo tới năm 2100, mực nước biển sẽ dâng cao thêm khoảng 1,2 m, khiến 1/4 dân số thế giới sẽ phải sống ở những khu vực thấp hơn so với mặt biển.

Thay đổi khí hậu ở Bắc Cực cũng tác động đến các cơn bão và làm thay đổi lượng mưa ở khắp châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục