Quảng Ninh: Phát hiện xác cá voi nặng khoảng 10 tấn trôi dạt vào bờ

Sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng, chính quyền huyện Cô Tô và người dân đã trục vớt xác cá voi, tiến hành chôn cất theo phong tục thờ cá Ông của người dân vùng biển.

Xác cá voi nặng khoảng 10 tấn trôi dạt vào vùng biển Cô Tô. (Ảnh: TTXVN phát)
Xác cá voi nặng khoảng 10 tấn trôi dạt vào vùng biển Cô Tô. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 30/4, Ủy ban Nhân dân huyện Cô Tô tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa có một xác cá voi nặng khoảng 10 tấn trôi dạt vào bờ biển thuộc huyện Cô Tô. Huyện đã kịp thời xử lý và chôn cất xác cá voi.

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng huyện Cô Tô, chiều 29/4, trên khu vực vùng biển thuộc bãi biển Tình yêu người dân đã phát hiện một xác cá voi nặng khoảng 10 tấn.

Do bị chết nhiều ngày trước đó, nên khi xác cá voi trôi vào vùng biển huyện Cô Tô đã trong tình trạng không còn nguyên vẹn, phần đầu, phần đuôi và phần mang bụng đã phân hủy nặng.

Sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân đã huy động người và phương tiện trục vớt xác cá voi, tiến hành chôn cất theo phong tục của người dân vùng biển.

Theo quan niệm dân gian, cá voi là vị phúc thần, thường giúp đỡ cứu ngư dân khi chẳng may gặp nạn trên biển. Vì vậy, khi phát hiện cá voi bị chết trên biển người dân ở huyện Cô Tô đều đưa vào bờ chôn cất chu đáo theo phong tục thờ cá Ông.

Trong tháng 1/2024, trên vùng biển Cô Tô cũng xuất hiện một đàn cá heo khoảng 30 con kiếm ăn gần bờ. Năm 2023 cũng liên tiếp xuất hiện cá heo, cá voi bơi gần bờ thuộc vùng biển Cô Tô, điều này cho thấy môi trường, vùng nước biển thuộc Cô Tô khá tốt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.