Phát hiện xác cá voi “khủng” dạt vào bờ tại xã đảo Quan Lạn

Ngư dân trên địa bàn xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh, trong lúc đi đánh bắt hải sản đã phát hiện xác một con cá voi lớn dạt vào khu vực rừng ngập mặn bãi Mắm, thôn Tân Phong, xã Quan Lạn.
Phát hiện xác cá voi “khủng” dạt vào bờ tại xã đảo Quan Lạn ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 18/7, chính quyền xã đảo Quan Lạn huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) xác nhận ngư dân trên địa bàn trong lúc đi đánh bắt hải sản đã phát hiện xác một con cá voi lớn dạt vào khu vực rừng ngập mặn bãi Mắm, thôn Tân Phong, xã Quan Lạn.

Theo các ngư dân, khi phát hiện, xác cá voi “khủng” đang trong quá trình phân hủy. Anh Châu Ngọc Tuấn ở thôn Tân Phong, xã Quan Lạn, là người đầu tiên phát hiện xác con cá voi nặng hàng tấn bị dạt vào rừng sú vẹt.

Anh Tuấn chia sẻ từ tối 17/7, gió mang theo mùi hôi thối, khó chịu bao trùm cả thôn Tân Phong.

Đến khoảng 6 giờ 30 ngày 18/7, anh Tuấn đi ra bãi Mắm thì phát hiện ra xác con cá voi nặng khoảng 5-7 tấn đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi nồng nặc.

Đây là địa điểm xa khu dân cư nhưng nằm trên tuyến đường ngư dân Vân Đồn ra biển. Tuy nhiên thời gian gần đây, người dân đang tập trung cho Lễ hội Chèo Bơi truyền thống tại địa phương nên không đi qua khu vực này, do vậy không phát hiện ra xác cá voi.

[Phát hiện xác cá voi nặng trên 10 tấn trôi dạt vào bờ biển Thanh Hóa]

Ông Lưu Minh Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đảo Quan Lạn, cho biết xác cá bị mắc kẹt trong khu rừng ngập mặn.

Vì đang trong đợt nước lên nên khá khó khăn cho địa phương trong việc xử lý xác con cá voi. Hiện, Ủy ban Nhân dân xã Quan Lạn đang tính toán phương án xử lý khi thủy triều rút.

Trước đó, tại xã đảo Quan Lạn, người dân từng phát hiện một xác cá voi dạt vào bãi tắm. Chính quyền địa phương chỉ đạo đào hố chôn cất và nhanh chóng xử lý môi trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.