Thừa Thiên-Huế: Nỗ lực cứu cá voi nặng 3 tấn bị sóng đánh dạt vào bờ

Khi bị sóng biển đánh tấp vào bờ, sức khỏe của con cá khá yếu, hàng chục cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Vinh Hiền và người dân địa phương đã tham gia đẩy cá ra lại ngoài khơi.
Thừa Thiên-Huế: Nỗ lực cứu cá voi nặng 3 tấn bị sóng đánh dạt vào bờ ảnh 1Lực lượng chức năng giải cứu cá voi mắc cạn vào bờ ở cửa biển Tư Hiền. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Khoảng 5 giờ ngày 18/10, một con cá voi lớn đã bị sóng biển lớn đánh tấp vào bờ tại khu vực cửa biển Tư Hiền, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Ngay sau đó, cán bộ, chiến sỹ biên phòng và người dân địa phương đã nỗ lực giải cứu cá voi để đưa về biển.

Con cá voi có trọng lượng khoảng 3 tấn, dài 10m. Khi bị sóng biển đánh tấp vào bờ, sức khỏe của con cá khá yếu. Hàng chục cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Vinh Hiền và người dân địa phương đã tham gia đẩy cá ra lại ngoài khơi.

Tuy nhiên, do sức khỏe con cá voi khá yếu, kèm theo sóng và gió lớn nên dù đã đẩy ra nhiều lần, cá vẫn bị đánh dạt vào bờ.

[Phú Yên: Một con cá voi nặng 300kg dạt vào bờ biển Tuy Hòa]

Theo người dân địa phương, đây là lần đầu tiên ở khu vực này có hiện tượng cá voi xuất hiện và bị mắc cạn vào bờ.

Trước đó, hai ngày qua, địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế có mưa lớn, khu vực ven biển có gió giật cấp 6, biển động mạnh, sóng đánh cao từ 2-4m, triều cường dâng cao 1m.

Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến cá voi bị sóng biển đánh dạt vào trong bờ.

Đến khoảng 9 giờ ngày 18/10, lực lượng bộ đội biên phòng và người dân vẫn đang nỗ lực để giải cứu cá thể cá voi về với biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.