28 tỷ đồng thiệt hại trong vụ cháy ở Bình Dương

Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ diện tích 1.500m2 nhà xưởng và máy móc của Công ty Sao Nam, gây thiệt hại ước tính hơn 28 tỷ đồng.
Sau hơn 5 giờ xảy ra cháy, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ nhà xưởng có diện tích 1.500m2 và máy móc của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất Sao Nam chuyên sản xuất gỗ ván sàn ở khu phố 3, phường Định Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Thiệt hại ban đầu ước tính hơn 28 tỷ đồng.

Đến 17 giờ, lực lượng cúu hỏa Bình Dương cơ bản khống chế ngọn lửa.

Vụ hỏa hoạn còn làm gần 100 công nhân của công ty Sao Nam lo lắng về việc làm và tiền lương, thưởng vì đã gần đến Tết Nguyên Đán.

Bà Đỗ Thị Kim Loan, Giám đốc công ty Sao Nam cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra quá bất ngờ nên công ty không kịp cứu được đồ đạc, máy móc.

Ông Nguyễn Văn Hùng, người cho bà Loan thuê nhà xưởn, cũng đã khai báo thiệt hại về cơ sở vật chất là hơn 3 tỷ đồng.

Lực lượng cứu hỏa Bình Dương đã huy động 10 xe chữa cháy để dập lửa nhưng hàng trăm mét khối gỗ và nhiều nguyên vật liệu chứa đầy nhà máy gây ra cháy lớn khiến công tác cứu hỏa gặp rất nhiều khó khăn.

Nguồn nước cứu hỏa lại cách xa hiện trường vụ cháy hơn 2km.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy Bình Dương phải điều thêm xe chở nước của công ty Becamex chi viện, tham gia ứng cứu.

Trong lúc chữa cháy, một mảng tường lớn dài 50m bị đổ sập; nhiều tiếng nổ lớn phát ra và sau đó mái tôn lợp nhà máy cũng bị đổ, rất may không có thương vong.

Công ty Sung A sản xuất đồ nhựa ở bên cạnh Công ty Sao Nam cũng bị ngừng hoạt động và phải sơ tán công nhân ra khỏi hiện trường do lo sợ lửa cháy lan.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các ngành chức năng khẩn trương điều tra./.

Dương Chí Tưởng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục