3 nhạc viện liên kết phát triển âm nhạc Việt Nam

Học viện Âm Nhạc Quốc gia Việt Nam, Học viện Âm nhạc Huế và Nhạc viện TP.HCM đã cùng hợp tác phát triển sự nghiệp âm nhạc Việt Nam.
Ngày 23/3, lễ kết nghĩa giữa ba Học viện Âm nhạc lớn trong nước gồm Học việnÂm Nhạc Quốc gia Việt Nam; Học viện Âm nhạc Huế và Nhạc viện Thành phố Hồ ChíMinh đã diễn ra tại Học viện Âm nhạc Huế.

Đây là lần đầu tiên, ba cơ sở đào tạo, nghiên cứu âm nhạc lớn nhất nước hợptác cùng nhau để phát triển sự nghiệp âm nhạc Việt Nam.

Tại lễ kết nghĩa, đại diện các Học viện Âm nhạc khẳng định, sự kiện này thể hiệntruyền thống hợp tác tốt đẹp giữa ba thành phố kết nghĩa là Hà Nội-Huế-Thànhphố Hồ Chí Minh; đồng thời tăng cường tuyên truyền, quảng bá cho sự nghiệp đổimới của Đảng, Nhà nước và phục vụ nhu cầu thưởng thức âm nhạc của nhân dân; thúcđẩy giao lưu, học hỏi và giới thiệu những thành tựu âm nhạc tiêu biểu nhất.

Sự liên kết này cũng là cơ hội hợp tác ở các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoahọc và biểu diễn cho cả ba học viện; trong đó, Học viện Âm nhạc Huế có thế mạnhriêng về di sản âm nhạc, nhất là các loại hình âm nhạc đã được công nhận di sảnthế giới như Nhã nhạc Huế và Cồng chiêng Tây Nguyên.

Học viện Âm nhạc Huế cũng có thể liên kết với Học viện Âm nhạc Quốc gia vàNhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu về âm nhạc của các vùng ở hai miềnBắc, Nam.

Học viện Âm nhạc Quốc gia và Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đã có bề dàykinh nghiệm sẽ hỗ trợ cho Học viện Âm nhạc Huế đào tạo, nghiên cứu khoa học,biểu diễn và giao lưu quốc tế.

Sự hợp tác này cũng sẽ giúp cho ba Nhạc viện đào tạo nguồn nhân lực chấtlượng cao; những người làm âm nhạc chuyên nghiệp, để phục vụ sự nghiệp bảo tồn,phát triển âm nhạc ở mỗi khu vực nói riêng và cả nước nói chung.

Dịp này, Học viện Âm nhạc Huế ra mắt dàn nhạc giao hưởng với 50 thành viên lànhững giảng viên trẻ và sinh viên. Dàn nhạc giao hưởng của Học viện Âm nhạc Huếđã được chuẩn bị 10 năm với việc đào tạo 12 chuyên ngành các loại nhạc cụ giaohưởng như: bộ dây như violong, viola, cello, bộ kèn đồng... Việc thành lập dànnhạc giao hưởng thể hiện bước tiến mới của Học viện Âm nhạc Huế để phát triểncùng với các học viện âm nhạc lớn trong cả nước./.

Nguyên Lý (TTXN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một tiết mục biểu diễn trong chương trình nghệ thuật “Văn hóa Việt Nam-Tinh hoa di sản Kinh Bắc” của Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh tại Berlin. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Câu quan họ Bắc Ninh vang lên giữa thủ đô Berlin

Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh mang những làn điệu dân ca quan họ được UNESCO vinh danh đến với cộng đồng người Việt tại Berlin, sau đêm diễn thành công trước đó một ngày tại thành phố Cottbus.