31 trẻ Trung Quốc chết vì bệnh tay-chân-miệng

Số liệu chính thức cho thấy tính đến ngày 6/4, đã có 31 trẻ em ở Trung Quốc tử vong vì bệnh tay - chân - miệng (HFMD), trong đó có 18 em ở tỉnh Hà Nam và 13 em ở tỉnh Sơn Đông.

Số liệu chính thức cho thấy tính đến ngày 6/4, đã có 31 trẻ em ở Trung Quốc tử vong vì bệnh tay - chân - miệng (HFMD), trong đó có 18 em ở tỉnh Hà Nam và 13 em ở tỉnh Sơn Đông.

Tại tỉnh Hà Nam, tính từ đầu năm tới nay đã có 19.922 trẻ em nhiễm căn bệnh này, trong đó gần 6.000 ca phải nhập viện, hiện 195 em đang trong tình trạng nguy kịch.

Dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng nhất tại huyện Dân Quyền của tỉnh này với 8 ca tử vong.

Huyện Hà Trạch (tỉnh Sơn Đông) cũng là nơi bùng phát dịch HFMD với hơn 4.700 em mắc bệnh, trong đó 13 trường hợp tử vong. Có ngày có tới 228 trường hợp nhiễm bệnh mới.

HFMD là bệnh thường xuất hiện ở trẻ em, chủ yếu dưới 10 tuổi, với các triệu chứng sốt, rát cổ họng và nổi mẩn đỏ ở lòng bàn tay và chân. Bệnh nhân có thể tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Một số chuyên gia y tế cho rằng HFMD ở Trung Quốc năm nay bùng phát sớm có thể là do thời tiết ấm lên trong mùa Xuân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục