34 tháng tù giam cho hai kẻ rải đinh trên đường

Ngày 21/7, vợ chồng “đinh tặc” Phạm Văn Cảnh và Bùi Thị Nga, Thanh Hóa, bị lãnh án 22 tháng tù giam về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản.”
Ngày 21/7, hàng trăm người dân xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã kéo đến theo dõi phiên tòa xét xử lưu động đôi vợ chồng “đinh tặc” Phạm Văn Cảnh, sinh năm 1979 và Bùi Thị Nga, sinh năm 1982, cùng ngụ tại xã Nga Thái, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, về hành vi rải đinh giăng bẫy người đi xe máy trên đại lộ Bình Dương.

Do cả hai vợ chồng thành khẩn khai báo, Hội đồng xét xử tuyên phạt Cảnh 22 tháng tù giam về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và Nga 12 tháng tù. Đây là phiên tòa thứ tư đưa ra xét xử trong thời gian gần đây và có tám “đinh tặc” bị tuyên phạt án tù. Đây là phiên tòa xét xử lưu động để răn đe những kẻ vì hám lợi bất chấp thủ đoạn dẫn đến phạm tội.

Tại vành móng ngựa, Nga - vợ của đinh tặc Phạm Văn Cảnh liên tục nấc nghẹn ngào thú nhận mình hoàn toàn sai trái, còn Cảnh cúi đầu nhận tội về việc rải đinh giăng bẫy người đi đường. Cảnh tỏ ra ăn năn, hối cải vì hám lợi, vì tiền đã làm lu mờ không nhận ra hành vi rải đinh là phạm tội.

Với gần 10 năm hành nghề sửa xe máy ở quê, Cảnh là một thợ thạo nghề. Từ Thanh Hóa vào Bình Dương lập nghiệp, vợ chồng Cảnh và Nga thuê mặt bằng mở tiệm sửa xe Thuận Phát ở ven Quốc lộ 13, đoạn xã Thới Hòa, huyện Bến Cát.

Cảnh và Nga sống dựa vào nghề vá xe, thay săm và sửa xe gắn máy… Một hôm, trong một lần đi Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Cảnh bị cán miếng kim loại hình thoi (thường gọi là đinh ách rô) bị thủng lốp xe. Cảnh ghé vào tiệm sửa xe ven đường, được người chủ tiệm sửa xe (không rõ lai lịch) chỉ “chiêu” tạo ra các đinh ách rô rải trên đường để giăng bẫy người đi xe gắn máy.

Quá trình mở tiệm sửa xe vắng khách, thu nhập bấp bênh, Cảnh nghĩ đến việc rải đinh ách rô mà người sửa xe ở Thủ Đức dạy cho hắn. Cảnh tìm đến các tiệm phế liệu ve chai mua lại dây đai kiện bằng kim loại dùng kéo cắt thành miếng ách rô nhọn hoắt. Mỗi ngày, hắn tạo ra 200 miếng ách rô rải cách tiệm của Cảnh 400m trên đại lộ Bình Dương.

Từ khi rải đinh, tiệm Thuận Phát phất lên, tấp nập khách vào vá xe, thay săm. Hàng ngày, Cảnh vá săm xe với giá từ 5.000-15.000 đồng/miếng vá, thay săm từ 60.000 đến 90.000 đồng/săm (giá mua vào từ 24.000-32.000 đồng/ruột), thay lốp xe từ 190.000 đến 250.000 đồng/lốp (giá mua vào là 45.000-150.000 đồng/lốp). Ngoài vá xe, thay săm, Cảnh dùng “chiêu” cho chập điện cháy IC (kích điện xe máy) của khách hàng để hắn thay IC "chém đẹp" tiền của khách với giá từ 45.000-115.000 đồng, trong khi IC có giá trên thị trường 15.000 đồng.

Khi chủ tọa hỏi Nga biết chồng rải đinh từ khi nào, Nga khai: từ khoảng tháng 11/2010. Biết hành vi rải đinh là việc làm ảnh hưởng đến tính mạng của người đi đường, nhưng Nga không ngăn cản chồng mà im lặng để trở thành kẻ đồng phạm.

11 giờ 30 phút ngày 13/2, như thường ngày Cảnh đem 200 miếng đinh loại ách rô đựng trong bao thuốc lá bỏ trong cốp xe rồi chạy trên đại lộ Bình Dương để rải thì bị “hiệp sỹ” Trần Hoàng Anh, Hồ Duy Tân cùng công an xã Thới Hòa bắt quả tang.

Khám xét tiệm sửa xe Thuận Phát của Cảnh, công an còn thu được 65 đinh cùng loại, cùng công cụ kéo cắt đinh và hàng trăm săm, lốp xe. Cả hai vợ chồng bị khởi tố, bắt giam./.

Dương Chí Tưởng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục