4 nguy cơ với phục hồi

4 nguy cơ với tiến trình phục hồi sau khủng hoảng

Nhật báo Phố Wall đã nêu ra 4 lý do cảnh báo thế giới vẫn cần thận trọng khi xử lý tiến trình phục hồi sau khủng hoảng kinh tế.
Nhật báo Phố Wall của Mỹ ngày 5/1 trong mục phân tích và bình luận tài chính đãnêu ra 4 lý do để cảnh báo thế giới vẫn cần thận trọng khi xử lý tiến trình phụchồi sau khủng hoảng kinh tế tài chính vừa qua.

Một là nguy cơ chủ quyền. Tập đoàn Dubai World của Các tiểu vương quốcArập Thống nhất bị vỡ nợ và cuộc khủng hoảng tài chính ở Hy Lạp năm qua nhắc nhởmọi người rằng vẫn còn những khoản nợ lớn chưa được thanh toán với những đảm bảongầm hoặc công khai từ các nước thân thiện.

Các nước này có sẵn sàng hậu thuẫn cho các khoản nợ đó hay không vẫn làmột câu hỏi lớn.

Hai là chiến lược thoát hiểm. Thực tế nhiều ngân hàng trung ương các nướcbắt đầu lên kế hoạch ngừng các khoản tiền cứu trợ khẩn cấp đồng nghĩa với việcsẽ có những biến động đáng kể trong thị trường trái phiếu vì chính các khoảntiền cứu trợ khẩn cấp nói trên đã giúp đẩy lãi suất xuống thấp đối với tất cảcác loại tài sản. Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, các nhà đầu tư cần cảnh giáctrước mọi diễn biến của lạm phát tăng.

Ba là tăng trưởng chậm. Sự phối hợp giữa siết chặt tài chính và các chiếnlược thoát ra khỏi chính sách tiền tệ hiện thời có thể dẫn tới suy thoái mới,tiếp ngay sau thời kỳ phục hồi.

Một nguy cơ khác là tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ giảm chậm, nhưng ở châu Âu vẫntăng cao khiến nhu cầu tiêu dùng suy yếu cả ở châu Âu và Mỹ. Sự phục hồi chậmhơn dự kiến sẽ làm tăng nợ ngân hàng và gây sức ép lớn đến tình trạng thâm hụttài chính của chính phủ.

Bốn là các quyết toán của ngân hàng. Hệ thống ngân hàng toàn cầu đã đượchỗ trợ bởi những khoản vốn lớn và đã thu được lợi nhuận cao trong thời kỳ kinhtế thế giới khủng hoảng. Nhưng khu vực thương mại có thể dễ bị tổn thương trướcmọi sự điều chỉnh giá tài sản.

Việc ngân hàng có thể đối phó được với các tổn thất ở mức độ lớn từ cáckhoản cho vay không thu hồi được vẫn là một câu hỏi lớn. Lợi nhuận trong thịtrường trái phiếu tăng cao cũng gây sức ép lớn đối với các khoản tài chính đangđược ngân hàng tài trợ.

Nhật báo Phố Wall nhấn mạnh với 4 lý do trên, dù trong năm 2010 có thểkhông có những biến động tài chính, nhưng các nhà đầu tư cần thận trọng vì khôngphải tất cả mọi thứ đều "thuận buồm xuôi gió"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Càphê đặc sản của Đắk Lắk đã có mặt ở thị trường các nước châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Xây dựng càphê đặc sản vươn tầm thế giới

Là thủ phủ càphê Việt Nam, Đắk Lắk đang từng bước xây dựng hệ sinh thái càphê đặc sản nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và khẳng định thương hiệu trên thị trường thế giới.