Đại hội XIV của Đảng: Kết tinh ý chí, mở lối phát triển
Thành công của Đại hội XIV của Đảng không chỉ nằm ở những quyết sách được thông qua. Quan trọng hơn, đó là sự hội tụ cao độ ý chí, trí tuệ và niềm tin của cả dân tộc.
Thành công của Đại hội XIV của Đảng không chỉ nằm ở những quyết sách được thông qua. Quan trọng hơn, đó là sự hội tụ cao độ ý chí, trí tuệ và niềm tin của cả dân tộc.
Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Thế giới Pallab Sengupta cho biết 40 năm Đổi mới là một thành công lịch sử tiêu biểu của con đường phát triển độc lập, lấy con người làm trung tâm của Việt Nam.
Giáo sư, Tiến sỹ Dương Anh Tuấn kỳ vọng Đại hội XIV sẽ đề ra các chính sách cụ thể nhằm tạo cơ chế và kết nối hiệu quả đội ngũ làm khoa học, kinh tế, công nghệ ở nước ngoài với lực lượng ở trong nước.
Theo Tiến sỹ Sandra Scagliotti, Đại hội Đảng XIV không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường 40 năm Đổi mới mà còn xác định rõ những thời cơ, thách thức, nhiệm vụ và giải pháp mang tính chiến lược.
PGS-TS Nguyễn Duy Lợi cho rằng việc kết nối giữa kinh tế, luật pháp, xã hội học, chính trị học và công nghệ là yêu cầu tất yếu để bảo đảm quá trình phát triển hài hòa, không để ai bị bỏ lại phía sau.
TS Trần Hải Linh cho rằng trong bối cảnh phát triển mới, việc phát huy và định vị đúng vai trò kiều bào được xem là yếu tố then chốt, góp phần tạo động lực cho đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững.
Sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu kinh tế-xã hội vượt bậc, được cộng đồng quốc tế ghi nhận như một “phép màu châu Á.”
Sau 40 năm đổi mới, Gia Lai đã đạt được những thành tựu đáng tự hào, thể hiện rõ sự đúng đắn trong đường lối lãnh đạo của Đảng và sự nỗ lực bền bỉ của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc.
Tin tưởng vào thành công của Đại hội, các chuyên gia quốc tế cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục có sự lãnh đạo sáng suốt để đưa đất nước ngày càng phát triển phồn vinh và thịnh vượng.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Đà Nẵng năm 2025 đạt 9,18%, xếp thứ 9/34 tỉnh, thành phố trực thuộc TW; tổng thu ngân sách đạt gần 64.000 tỷ đồng, vượt 25% dự toán; khách lưu trú ước 17,3 triệu lượt.
Đến nay, quy mô GDP của Việt Nam đã tăng hàng chục lần, đạt hơn 510 tỷ USD vào năm 2025, đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế lớn thứ tư ASEAN, đứng thứ 32 thế giới.
Sau 40 năm, sự nghiệp đổi mới đã đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội, tạo được những tiền đề cần thiết để chuyển sang thời kỳ phát triển mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Sau 40 năm, từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, trình độ thấp, bị bao vây, cấm vận, Việt Nam đã trở thành 1 trong 34 nền kinh tế lớn nhất thế giới, quy mô kinh tế tăng gần 100 lần so với năm 1986.
Phó Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Lào ca ngợi thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và mối quan hệ tốt đẹp Việt-Lào.
Phó Trưởng ban Kinh tế TW cho rằng cần làm rõ thành tựu lý luận về phát triển kinh tế của Đảng trong 40 năm qua; làm rõ về vai trò của tính định hướng XHCN đối với phát triển nền kinh tế thị trường.
Thường trực Ban Bí thư đề nghị trong quá trình tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN, cần có những đề xuất, mục tiêu, định hướng cho giai đoạn tới.