50 tỷ đồng tặng trẻ em từ “Phi thuyền Trăng Thu”

Tại hai điểm cầu Hà Nội và Nghệ An của chương trình nghệ thuật, các nhà tài trợ đã trao tặng gần 50 tỷ đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em.
Tối 3/10, tại cả hai điểm cầu Hà Nội và Nghệ An của chương trình giao lưu nghệ thuật “Phi thuyền Trăng Thu,” các nhà tài trợ đã trao tặng gần 50 tỷ đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An.

Riêng tại điểm cầu Hà Nội, các nhà tài trợ đã trao hơn 47,2 tỷ đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Số tiền này sẽ được sử dụng trong các trường hợp phẫu thuật nhân đạo cho trẻ khuyết tật, cấp học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó, xây dựng các khu vui chơi cho trẻ em…

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó Chủ tịch Quỹ Bảo trợ Việt Nam khẳng định, trẻ em luôn là đối tượng được Đảng, Nhà nước cũng như toàn xã hội đặc biệt quan tâm.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trong những năm qua luôn nhận được sự hỗ trợ nhiều mặt của các tổ chức, cá nhân để giúp đỡ kịp thời các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Trong dịp Trung Thu năm nay, trên khắp mọi miền tổ quốc đã có rất nhiều hoạt động lớn, nhỏ mừng hội trăng rằm được tổ chức. Hàng nghìn trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ đã được hưởng niềm vui ấm áp với quà, bánh, lồng đèn...

Ngay tại chương trình, hơn 500 triệu đồng đã được Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam gửi tới trẻ em khu vực miền Trung và Tây Nguyên đang chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, bão lụt.

“Phi thuyền Trăng Thu” là chương trình gồm nhiều hoạt cảnh, điệu múa, chùm ca khúc vui nhộn được các em nhỏ yêu thích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục