500.000ha đất còn sót lại bom, mìn sau chiến tranh

Theo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế, hiện trên địa bàn tỉnh vẫn còn khoảng 501.000ha đất còn sót lại bom, mìn sau chiến tranh.
Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh vẫn còn khoảng 501.000ha đất còn sót lại bom, mìn sau chiến tranh, cần được tiếp tục giải phóng để đưa vào sản xuất và phục vụ đời sống nhân dân.

Trong chiến tranh, Thừa Thiên-Huế là một trong những chiến trường khốc liệt, nên một lượng bom mìn còn sót lại sau chiến tranh rất lớn.

Qua 36 năm sau ngày giải phóng, được sự giúp đỡ về tài chính, phương tiện kỹ thuật và cả chuyên gia kỹ thuật của nhiều nước (chủ yếu thông qua các tổ chức phi chính phủ) trong lĩnh vực tháo gỡ bom mìn, tỉnh đã thu lượm, rà phá, tháo gỡ, hủy nổ khoảng hơn 27.500 bom, mìn, vật liệu nổ các loại, giải phóng gần 5.500 ha đất đưa vào phát triển kinh tế.

Gần đây, tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA) tài trợ dự án "Giảm thiểu nguy cơ bom mìn tại tỉnh Thừa Thiên-Huế" với tổng nguồn vốn 120.000 USD, thực hiện tại địa bàn xã Hồng Tiến (huyện A Lưới) với mục tiêu xác định khu vực chịu tác động của bom mìn tại cộng đồng, góp phần can thiệp kịp thời để giảm thiểu thương vong trong khu vực dân cư sinh sống và canh tác nông nghiệp.

Tổ chức SODI (Đức) hỗ trợ, hợp tác thực hiện dự án "Rà phá bom mìn, vật liệu chưa nổ nhân đạo và xóa đói giảm nghèo tại tỉnh Thừa Thiên-Huế."

Từ năm 2008 đến nay, Tổ chức SODI cũng đã hỗ trợ rà phá bom, mìn và vật liệu nỗ, giải phóng hơn 216ha tại xã Quảng Vinh và 150ha tại xã Quảng Lợi (thuộc huyện Quảng Điền) để thực hiện kế hoạch phục vụ tái định cư, giãn dân, chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế trang trại.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Đức và Tổ chức SODI cũng đã tài trợ cho tỉnh Thừa Thiên-Huế 8 tỷ đồng xây dựng khu tái định cư cho 100 hộ nghèo thiếu đất sản xuất ở xã Hương Hồ (huyện Hương Trà).

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế, năm 2011 các Tổ chức SODI, Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy tiếp tục tăng cường sự hợp tác, hỗ trợ rà phá bom mìn và phát triển sản xuất trên địa bàn; đặc biệt là vai trò hướng dẫn, hỗ trợ và quản lý kỹ thuật của nhiều chuyên gia nước ngoài, cũng như việc cam kết về tài chính, kỹ thuật giúp đỡ địa phương trong nổ lực tiếp tục tháo gỡ bom mìn, giải phóng nhiều diện tích đất đai phục vụ phát triển sản xuất và đời sống nhân dân.../.

Quốc Việt (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục