6 ngư dân gặp nạn trên biển Quảng Bình được đưa vào bờ an toàn

Trước đó, tàu cá QB-93786.TS do anh Nguyễn Ngọc Hải ở Quảng Bình làm thuyền trưởng, cùng 5 thuyền viên khi đang đánh bắt cá trên biển thì phát hiện tàu bị phá nước, sau đó bị chìm.
6 ngư dân gặp nạn trên biển Quảng Bình được đưa vào bờ an toàn ảnh 1Lực lượng biên phòng và người dân tham gia hỗ trợ, ứng cứu tàu cá gặp nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 13/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết lực lượng biên phòng vừa hỗ trợ, cứu nạn thành công một tàu cá gặp nạn trên biển, đưa 6 ngư dân vào bờ an toàn.

Lúc 12 giờ 50 phút ngày 13/4, Đồn Biên phòng Roòn, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình nhận được thông tin của người dân về việc tàu cá QB-93786.TS do anh Nguyễn Ngọc Hải (trú ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) là chủ tàu kiêm thuyền trưởng cùng 5 thuyền viên gặp nạn trên biển.

[Cứu hộ tàu cá và 9 ngư dân bị nạn trên biển ở Quảng Ngãi]

Cụ thể, thuyền trưởng Nguyễn Ngọc Hải cùng các thuyền viên trên tàu khi đang trên đường đi đánh bắt cá thì phát hiện tàu bị phá nước. Ngay khi phát hiện sự cố, anh Hải đã cho tàu quay đầu về bờ, khi về cách cửa Roòn khoảng 1 hải lý thì tàu bị chìm.

Sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Roòn điều động 6 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với chính quyền địa phương, Hội Nông dân xã Quảng Phú, người dân địa phương cùng các gia đình có thuyền viên gặp nạn kêu gọi các tàu thuyền xung quanh khu vực tàu cá bị chìm cùng phối hợp, hỗ trợ triển khai ứng cứu.

Đến 14 giờ 30 phút ngày 13/4, ngư dân Nguyễn Ngọc Hải cùng các thuyền viên trên tàu đã được đưa vào bờ an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục