70 doanh nghiệp Việt-Nhật giao lưu về thương mại

Ngày 22/11, 19 doanh nghiệp hàng đầu của Nhật Bản trong nhiều lĩnh vực đã có buổi gặp gỡ giao lưu với hơn 50 doanh nghiệp Việt Nam.
Ngày 22/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, 19 doanh nghiệp hàng đầu của Nhật Bản trong các lĩnh vực công nghiệp, sản xuất bêtông, máy cắt vải, bao bì cáctông, kim loại, cơ khí chính xác, phần mềm, nông sản, thủy sản, thức ăn đông lạnh... đã có buổi gặp gỡ giao lưu với hơn 50 doanh nghiệp Việt Nam.

Các doanh nghiệp hai bên đã trực tiếp gặp gỡ, trao đổi thông tin, giới thiệu sản phẩm, tìm hiểu các cơ hội phát triển giao thương trong thời gian tới.

Ngay tại buổi giao lưu cũng đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Công ty cổ phần Đồng Tâm và Công ty TAK Manufacturing của Nhật Bản.

Cuộc gặp gỡ, giao lưu này do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp (BSO) của Nhật Bản cùng phối hợp với chủ đề “Hướng tới xây dựng doanh nghiệp trong thời đại mới. Nói chuyện-giao lưu-kết nối kinh doanh cùng các doanh nghiệp Nhật Bản.”

Ông Võ Tấn Thành, Giám đốc chi nhánh VCCI tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đánh giá cao sự giúp đỡ, ủng hộ của Nhật Bản dành cho Việt Nam, trong đó việc đầu tư và hợp tác thương mại của nhiều doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam đã không ngừng được phát triển mở rộng.

Nhật Bản là thị trường nhập khẩu hàng Việt Nam đứng thứ hai sau Hoa Kỳ, đứng thứ 3 trong số 89 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam./.

Hà Huy Hiệp (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục