99 người chết do bão tại miền Trung, Tây Nguyên

Tính đến tối 1/10, số người chết do bão số 9 gây ra tại miền Trung, Tây Nguyên đã lên tới 99 người, tăng 7 người so với ngày 30/9.
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, thống kê chưa đầy đủ, tính đến tối 1/10, số người chết do bão số 9 gây ra đã lên tới 99 người, tăng 7 người so với ngày 30/9.

Số người mất tích do bão là 14 người; số người bị thương 252 người.

Tổng số có 17.300 nhà bị sập, trôi; hơn 201.000 nhà bị tốc mái, xiêu vẹo, hư hỏng; 169.000 nhà bị ngập; 4.000 phòng trường học bị hư hỏng, ngập; 12.300 trạm y tế, trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, các công trình công cộng bị hư hỏng, ngập.

Thiệt hại về giao thông và hệ thống điện như đất bị sạt lở, bồi lấp gần 990.000m3; bêtông, đá xây bị sạt trôi 9.700m3; cầu cống bị hư hỏng 221 chiếc; gần 15.000 cột điện bị đổ gãy, 138,5km đường dây điện bị đứt.

Về nông nghiệp, có 30.000ha lúa bị ngập, đổ; hàng chục ngàn diện tích cây hoa màu và cây công nghiệp hư hại. Thiệt hại về thủy lợi có 439 công trình nhỏ, đập tạm bị vỡ, hư hỏng; 100.600m đê, kè, kênh mương bị trôi, hư hỏng. 545.000m3 khối lượng đất bị sạt lở, bồi lấp.

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm, Cứu nạn và Bộ Quốc phòng đã sử dụng 4 máy bay trực thăng chuyên chở 10,3 tấn hàng hoá đến các khu vực bị cô lập tại Tam Kỳ, Đại Lộc, Quảng Nam và làng Phí, xã Xê Xan, huyện Gia Đao, tỉnh Ratanakiri, Campuchia.

Bộ Công thương đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị trực thuộc tập trung toàn bộ nhân lực khẩn trương khắc phục sự cố lưới điện 500kV, 220kV, 110kV, lưới điện phân phối tại các địa phương, kịp thời thông mạch đường dây tải điện Bắc Nam, cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng.

Các Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin Truyền thông cử các đoàn công tác tới các tỉnh miền Trung để chỉ đạo khôi phục các cơ sở y tế, chuẩn bị thuốc chữa bệnh, tổ chức các trạm y tế dã chiến, điều phối việc cấp cứu, chữa trị cho những người bị thương, vệ sinh môi trường, khôi phục trường học, khôi phục mạng lưới viễn thông, dịch vụ bưu chính viễn thông.

Các địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, bộ đội, các lực lượng đóng trên địa bàn tiếp tục nỗ lực đến mức cao nhất tổ chức tìm kiếm người mất tích, khôi phục các tuyến giao thông, thông tin liên lạc tới những vùng bị chia cắt; tu sửa trường học, trung tâm y tế, trạm xá, trạm cấp nước, đường giao thông, cầu, cống, công trình thủy lợi, hệ thống thông tin liên lạc.

Hiện lũ các sông ở Hà Tĩnh và thượng lưu sông Cả đang lên; các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, Phú Yên và Đắk Lắc đang xuống, nhưng còn ở mức cao; các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Nam Tây Nguyên có dao động nhỏ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục