Afghanistan có thể bầu cử tổng thống vòng hai

Đại sứ Afghanistan tại Mỹ cho biết có khả năng nước này sẽ phải tổ chức bầu cử vòng hai để quyết định người đắc cử tổng thống.
Đại sứ Afghanistan tại Mỹ Said Tayeb Jawad ngày 15/10 cho biết có khả năng Afghanistan phải tổ chức bầu cử vòng hai để quyết định người đắc cử tổng thống sau cuộc bầu cử gây tranh cãi vừa qua.
 
Phát biểu tại Viện Hòa bình Mỹ ở Washington, ông Jawad cho rằng tất cả các bên ở Afghanistan cần phải nỗ lực để nhanh chóng tổ chức cuộc bầu cử vòng hai trong vòng một tháng tới.

Theo ông Jawad, Hiến pháp Afghanistan quy định bầu cử vòng hai phải được tiến hành trong vòng hai tuần sau bầu cử vòng một, song điều này không thể thực hiện được, vì vậy cần phải tiến hành cuộc bỏ phiếu mới muộn nhất là vào đầu tháng 11 vì sau đó thời tiết sẽ rất lạnh gây khó khăn cho các cử tri đi bỏ phiếu.

Ông Jawad cho rằng nếu tiếp tục trì hoãn đến mùa Xuân năm sau, tình hình sẽ càng trở nên lộn xộn và các mối quan hệ với bên ngoài sẽ càng phức tạp.

Ông Jawad là quan chức đầu tiên trong chính phủ của đương kim Tổng thống Hamid Karzai công khai nói đến khả năng diễn ra cuộc bầu cử tổng thống vòng hai giữa ông Karzai và ứng cử viên sát ông là Abdullah Abdullah.

Được tiến hành từ ngày 20/8, song đến nay cuộc bầu cử tổng thống ở Afghanistan vẫn chưa có kết quả chính thức bởi những cáo buộc gian lận trong bầu cử. Ông Karzai ngày 14/10 vừa qua cũng thừa nhận có gian lận trong bầu cử mặc dù ông tuyên bố đã giành thắng lợi.

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, đương kim Tổng thống nhận được 54% số phiếu. Nhiều khả năng kết quả bầu cử chính thức sẽ được công bố trong vài ngày tới. Một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên tiết lộ rằng quyết định bầu cử vòng hai ở Afghanistan sẽ được công bố vào đầu tuần tới.

Cũng trong phát biểu tại Viện Hòa bình Mỹ, ông Jawad nói rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama sắp thông báo việc triển khai thêm 40.000 quân ở Afghanistan, trong bối cảnh Mỹ đang đẩy mạnh các nỗ lực ngăn chặn hoạt động nổi dậy ngày càng dữ dội của phiến quân Taliban.

Theo ông Jawad, có những dấu hiệu cho thấy ông Obama sẽ chấp thuận đề nghị của Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Afghanistan, Tướng Staley McChrystal, về việc tăng viện cho chiến trường này hơn 40.000 quân.

Nhà Trắng từ chối bình luận về phát biểu của ông Jawad, trong khi Hội đồng An ninh Quốc gia khẳng định chưa có quyết định nào được đưa ra.

Việc triển khai thêm quân đến Afghanistan là chủ đề gây tranh cãi nhiều trong chính giới Mỹ, trong bối cảnh công chúng ngày càng phản đối cuộc chiến tốn kém và kéo dài đã tám năm này. Hiện Mỹ có 68.000 quân ở Afghanistan sau khi triển khai thêm 21.000 quân những tháng gần đây.

Trong khi đó, Tư lệnh lực lượng NATO ở miền Nam Afghanistan, Thiếu Tướng Mart de Kruif, cho rằng cần phải tăng viện thêm từ 10.000 - 15.000 quân để đảm bảo an ninh cho khu vực đầy bất ổn này, nơi đang có 40.000 binh sĩ thuộc Lực lượng hỗ trợ an ninh tế cùng 15.000 binh sĩ và 10.000 cảnh sát Afghanistan.

Ngoài ra, Tướng Kruif cho biết cũng cần tăng cường đội ngũ nhân viên dân sự tại miền Nam Afghanistan để thúc đẩy công tác quản lý, phát triển và tái thiết khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục