Afghanistan truy quét sào huyệt ma túy Taliban

Quân đội Afghanistan đã tiêu diệt 60 phiến quân, thu giữ và tiêu hủy một khối lượng ma túy lớn nhất từ trước tới nay trong chiến dịch truy quét tàn quân Taliban kéo dài 4 ngày tại tỉnh Helmand - sào huyệt của lực lượng này và là trung tâm sản xuất ma túy ở miền Nam Afghanistan.

Quân đội Afghanistan đã tiêu diệt 60 phiến quân, thu giữ và tiêu hủy một khối lượng ma túy lớn nhất từ trước tới nay trong chiến dịch truy quét tàn quân Taliban kéo dài 4 ngày tại tỉnh Helmand - sào huyệt của lực lượng này và là trung tâm sản xuất ma túy ở miền Nam Afghanistan.

Theo nguồn tin của giới quân sự Mỹ ngày 23/5, quân đội Afghanistan đã phối hợp với liên quân do Mỹ cầm đầu thực hiện chiến dịch này.

Trước khi tiến hành chiến dịch, ngày 19/5, quân đội Afghanistan và liên quân do Mỹ cầm đầu đã tới khu vực Marja, cách thủ phủ Lashkar Gah của tỉnh Helmand 40km.

Chỉ trong đêm 22/5, quân đội và liên quân đã tiến sâu vào tỉnh Helmand và nhanh chóng thu được kết quả đáng khích lệ. Kết thúc chiến dịch, quân đội Afghanistan đã tiêu hủy 92 tấn ma túy, hóa chất sản xuất heroin và nguyên liệu chế tạo bom tìm thấy trong một trung tâm sản xuất ma túy.

Helmand là khu vực "đầu não" sản xuất ma túy của Afghanistan, chiếm hơn 90% nguồn cung cấp thuốc phiện của thế giới. Phần lớn lượng thuốc phiện sản xuất tại đây sẽ được điều chế thành heroin và bán sang thị trường châu Âu, châu Á và Trung Đông.

Quân Taliban đã lợi dụng địa hình hiểm trở nơi đây để phát động các cuộc nổi dậy, phần lớn có liên quan tới tổ chức khủng bố số một thế giới Al-Qaeda.

Hiện hàng nghìn binh sĩ Anh thuộc lực lượng do NATO cầm đầu đã được triển khai tại đây để giúp đỡ Chính quyền Afghanistan khôi phục hòa bình và ổn định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục