Ai Cập rút khỏi hiệp định ngũ cốc của Liên hợp quốc từ cuối tháng 6

Ai Cập cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi Bộ Cung ứng và Nội thương đánh giá rằng tư cách thành viên của Ai Cập trong Hội đồng Ngũ cốc quốc tế ( IGC) đã không mang lại các giá trị gia tăng.
Ai Cập rút khỏi hiệp định ngũ cốc của Liên hợp quốc từ cuối tháng 6 ảnh 1(Ảnh: Reuters)

Ai Cập ngày 9/3 đưa ra thông báo sẽ rút khỏi hiệp định ngũ cốc lâu đời của Liên hợp quốc bắt đầu từ cuối tháng 6 tới.

Việc Ai Cập rời khỏi Hiệp định thương mại đa quốc gia về ngũ cốc (GTC) diễn ra trong bối cảnh xảy ra những xáo trộn lớn trên thị trường do cuộc xung đột ở Ukraine và mối quan ngại về an ninh lương thực toàn cầu.

Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi có những đánh giá từ Bộ Cung ứng và Nội thương cho rằng tư cách thành viên của Ai Cập trong Hội đồng Ngũ cốc quốc tế ( IGC) đã “không mang lại các giá trị gia tăng.”

Ai Cập đã ký hiệp định quốc tế GTC bắt đầu từ năm 1995. Vào tháng 2 vừa qua, Ai Cập đã gửi yêu cầu rút khỏi hiệp định này từ ngày 30/6 tới.

Ông Arnaud Petit - Giám đốc điều hành của Hội đồng Ngũ cốc quốc tế, cơ quan quản lý hiệp định GTC, tuyên bố lấy làm tiếc về quyết định này của Ai Cập. Một số thành viên kêu gọi Ai Cập xem xét lại quyết định này. 

Các bên ký kết khác của GTC gồm các nhà nhập khẩu và xuất khẩu lớn ngũ cốc như Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

Ai Cập hiện là một trong những quốc gia nhập khẩu lúa mỳ lớn nhất thế giới. Quốc gia Bắc Phi này đã nhập khẩu phần lớn ngũ cốc chất lượng cao và giá cả cạnh tranh từ Nga và Ukraine, vốn được vận chuyển qua Biển Đen.

[LHQ và Ukraine kêu gọi gia hạn thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen]

Tuy nhiên, sau sự gián đoạn chuỗi cung ứng do tình hình bất ổn tại Ukraine, Ai Cập đã và đang tìm cách đa dạng hóa các nguồn cung cấp lúa mỳ, trong đó có thị trường Ấn Độ.

Bánh mỳ là một loại lương thực chính trong chế độ ăn của người Ai Cập, với mức tiêu thụ gần 100 tỷ ổ bánh mỳ mỗi năm.

Đất nước 104 triệu dân này đã bị thiếu hụt lúa mỳ kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng Ukraine vào tháng 2/2022, do 80% lượng nhập khẩu của quốc gia Bắc Phi này đến từ Nga và Ukraine.

Giới chức Ai Cập ước tính nước này cần nhập khẩu khoảng 5 triệu tấn lúa mỳ trong tài khóa 2022-2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.