Câu hỏi đó chưa bao giờ được đặt ra trong các lần Đại hội trước đây, song lầnnày lại là vấn đề gây tranh cãi khá “nảy lửa” trong dư luận Ấn Độ.
Nhiều kênh truyền hình Ấn Độ phát tiếng Anh như Time Now, NDTV 24x7, IBN-CNN,ngày 27/9, đều đề cập đề tài “nóng” nói trên.
Theo các kênh truyền hình này, Thái tử Charles, người thay mặt Nữ hoàng AnhElizabeth II, tuyên bố ông là người “có quyền” nhất để khai mạc sự kiện thể thaolớn này.
Song có dư luận lại phản đối với lý do bà Pratibha Patil, Tổng thống nước chủnhà đứng ra khai mạc Đại hội thì hợp lý hơn vì có cấp bậc cao hơn Thái tử về mặtlễ tân, đồng thời cho rằng nếu Thái tử Charles khăng khăng không chịu nhượng bộthì chứng tỏ nước Anh hiện đại vẫn còn “tư tưởng thực dân” trong đối xử với cácnước thuộc địa cũ.
Dư luận Ấn Độ cũng nói rằng nếu Nữ hoàng Elizabeth II tham dự thì việc bà đứngra khai mạc Đại hội là “không có gì phải bàn” song vấn đề lại khác hẳn khi bàkhông dự.
Họ còn nhắc lại trường hợp Đại hội CWG năm 1998 tổ chức tại Malaysia. Do Nữhoàng Elizabeth II không dự Đại hội này và chỉ cử một thành viên Hoàng gia thamgia, nên chính Nhà vua nước chủ nhà đã vinh dự đứng ra khai mạc sự kiện thể thaolớn này của Khối liên hiệp Anh.
Tuy nhiên, tới chiều tối cùng ngày các nguồn tin cấp cao từ Chính phủ Ấn Độ vàAnh cho biết mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa với sự thỏa hiệp của hai bên:Thái tử Chales và Tổng thống Pratibha Patil đều sẽ là những nhân vật trọng yếunhất tại sự kiện thể thao này và cũng sẽ cùng khai mạc Đại hội./.