Ấn Độ chuyển thông tin vụ Mumbai cho Pakistan

Ấn Độ đã chuyển cho Pakistan thêm thông tin về các vụ tấn công khủng bố tại Mumbai nhân dịp một năm ngày xảy ra thảm kịch này.
Bộ Ngoại giao Pakistan ngày 18/11 cho biết Ấn Độ đã chuyển cho Pakistan thêm thông tin về các vụ tấn công khủng bố tại thành phố Mumbai của Ấn Độ nhân dịp một năm ngày xảy ra thảm kịch này.

Thông báo của Bộ trên cho biết Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã chuyển cho cơ quan đại diện ngoại giao của Pakistan tại New Delhi thêm một số tài liệu liên quan đến vụ tấn công làm gần 200 người thiệt mạng nói trên.

Tuy nhiên, thông báo không cho biết chi tiết về nội dung tài liệu, chỉ nói rằng văn bản này sẽ được chuyển tới Bộ Nội vụ Pakistan ở Islamabad để xác minh.

Các vụ tấn công xảy ra ngày 26-29/11/2008 ở Mumbai đã làm đình trệ tiến trình hòa bình kéo dài 4 năm giữa Ấn Độ và Pakistan.

Ấn Độ cáo buộc nhóm vũ trang Lashkar-e-Taiba (LeT) có trụ sở ở Pakistan tiến hành các vụ tấn công này, đồng thời cho rằng "một số cơ quan chính thức" của Pakistan đứng sau các vụ này - cáo buộc mà Islamabad bác bỏ.

Trước đây, Ấn Độ đã cung cấp cho Islamabad bốn tập tài liệu gồm các thông tin liên quan đến các nghi can cũng như các hỗ trợ cho 10 tay súng tấn công các khách sạn sang trọng, nhà ga ở Mumbai, một quán ăn và một trung tâm Do Thái.

Ấn Độ đã đưa ra xét xử Mohammed Ajmal Kasab, tay súng duy nhất sống sót sau vụ tấn công trên. Pakistan cũng đã xét xử 7 nghi can mà Ấn Độ cáo buộc dính líu tới các vụ tấn công.

Tuy nhiên, New Delhi thúc giục Islamabad đẩy nhanh các cuộc điều tra xác định thủ phạm, trong khi Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rehman Malik nhiều lần đề nghị Ấn Độ cung cấp thêm thông tin để đưa các thủ phạm ra trước công lý.

Trong số các nghi can đang bị giam giữ tại Pakistan có Zakiur Rehman Lakhvi, bị cáo buộc chủ mưu vụ tấn công, và Zarar Shah, một thành viên chủ chốt của LeT./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục