Ấn Độ dự kiến mua 3.000 tên lửa chống tăng của Pháp

Trang mạng Time Nows ngày 21/1 đưa tin Lục quân Ấn Độ dự kiến mua 3.000 tên lửa chống tăng dẫn dường Milan thế hệ thứ 2 của Pháp (ATGM) trị giá 10 tỷ rupee (khoảng 1,4 tỷ USD).
Ấn Độ dự kiến mua 3.000 tên lửa chống tăng của Pháp ảnh 1Bệ phóng tên lửa chống tăng dẫn dường Milan. (Nguồn: Military-Today.com)

Trang mạng Time Nows ngày 21/1 đưa tin Lục quân Ấn Độ dự kiến mua 3.000 tên lửa chống tăng dẫn dường Milan thế hệ thứ 2 của Pháp (ATGM) trị giá 10 tỷ rupee (khoảng 1,4 tỷ USD).

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết đề xuất của Lục quân nước này sẽ được đưa ra thảo luận tại một cuộc họp cấp cao của Bộ Quốc phòng. Nguồn tin trên cũng cho biết hiện Lục quân Ấn Độ cần 70.000 ATGM và 850 bệ phóng.

ATGM thế hệ 2 được coi là bước đệm cho lục quân Ấn Độ tiếp cận ATGM thế hệ thứ 3 có tầm bắn xa hơn.

ATGM thế hệ thứ 2 có tầm bắn 2km. Năm ngoái, Ấn Độ đã hủy việc mua sắm ATGM để ưu tiên phát triển các hệ thống vũ khí bản địa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục