Ấn Độ hối thúc Trung Quốc thực hiện đơn hàng 15 triệu bộ đồ bảo hộ

Ấn Độ hiện đang kêu gọi phía Trung Quốc thực hiện các đơn hàng, trong bối cảnh có những lo ngại Bắc Kinh sẽ siết chặt quy định xuất khẩu những thiết bị này.
Ấn Độ hối thúc Trung Quốc thực hiện đơn hàng 15 triệu bộ đồ bảo hộ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: europeanpharmaceuticalreview)

Các công ty Ấn Độ và các tổ chức chính phủ đã đặt mua 15 triệu bộ bảo hộ cá nhân (PPE) và 1,5 triệu bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh từ Trung Quốc.

Hiện Chính phủ Ấn Độ hiện đang kêu gọi phía Trung Quốc thực hiện các đơn hàng, trong bối cảnh có những lo ngại Bắc Kinh sẽ siết chặt quy định xuất khẩu những thiết bị này sau khi bị một số nước châu Âu chỉ trích về chất lượng hàng xuất khẩu.

Phát biểu họp báo ngày 14/4, Đại sứ Ấn Độ tại Trung Quốc Vikram Misri nêu rõ: “Chúng tôi đang trong quá trình, hoặc đã hoàn tất, hợp đồng mua 15 triệu bộ PPE, bao gồm áo choàng, khẩu trang, găng tay, kính bảo hộ... và gần 1,5 triệu bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh các loại. Một số đã được bàn giao.”

Ông Misri kêu gọi Trung Quốc duy trì chuỗi cung ứng và thực hiện tất cả các đơn hàng.

[Ấn Độ chi thêm 2 tỷ USD cho cuộc chiến chống COVID-19]

Ông nhấn mạnh Ấn Độ đánh giá cao những nỗ lực của Trung Quốc trong việc đảm bảo chất lượng hàng xuất khẩu, nhưng cũng kêu gọi Bắc Kinh thực hiện các đơn hàng được đặt trước đó với những công ty đã được chính quyền New Delhi cấp phép để xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ.

Trung Quốc cung cấp một lượng đáng kể các bộ PPE cho Ấn Độ. Bắc Kinh trước đó cũng đã tài trợ 170.000 bộ PPE, bổ sung cho 387.473 bộ sẵn có tại Ấn Độ tính đến ngày 6/4.

Bắc Kinh áp đặt các quy định mới về tăng cường kiểm tra vào ngày 10/4, sau khi một số quốc gia bày tỏ lo ngại về chất lượng hàng xuất khẩu từ Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục