Ấn Độ là thị trường ưu tiên của Marks & Spencer’s

Giám đốc điều hành của M&S, cho biết Ấn Độ là một thị trường ưu tiên đối với M&S và hãng đang phối hợp hoạt động chặt chẽ với đối tác Reliance.

Chuỗi siêu thị bán lẻ Marks & Spencer’s (M&S) của Vương quốc Anh, đang hoạt động thông qua tập đoàn bán lẻ Reliance của Ấn Độ, vừa thông báo nước Nam Á này sẽ trở thành một trong những địa điểm hoạt động lớn nhất của hãng ngoài Anh quốc, với sự có mặt của 80 cửa hàng tại nước này trong vài năm tới.

Phát biểu trước báo chí mới đây, ông Marc Bolland, Giám đốc điều hành của M&S, cho biết Ấn Độ là một thị trường ưu tiên đối với M&S và hãng đang phối hợp hoạt động chặt chẽ với đối tác Reliance. Ấn Độ sẽ trở thành thị trường lớn nhất của M&S bên ngoài Vương quốc Anh vào năm 2016.

Hãng đã vạch ra một kế hoạch rõ ràng để xây dựng vị trí dẫn đầu tại thị trường Ấn Độ, với khoảng 80 cửa hàng sẽ được thiết lập tại nước này vào năm 2016.

Là một phần trong kế hoạch mở rộng, M&S sẽ mở thêm 8 cửa hàng tại Ấn Độ vào cuối năm tài chính này và số còn lại sẽ được mở trong hai năm tới. Ông Marc Bolland cho rằng Reliance là đối tác hoàn hảo của M&S, với những kinh nghiệm và kỹ năng giới thiệu sản phẩm tuyệt vời.

Tuy nhiên, ông Bolland không tiết lộ vốn đầu tư mà hãng đã đổ vào Ấn Độ cho đến nay và ăn chia thu nhập giữa M&S và Reliance như thế nào, đồng thời từ chối cho biết tỷ lệ cổ phần của hãng trong những cửa hàng sắp mở. M&S hiện có 36 cửa hàng bán sản phẩm tại Ấn Độ.

Tuần trước M&S cho biết doanh số của họ tại Ấn Độ tăng 28,1% trong 6 tháng đầu năm tài chính hiện nay, song không nói cụ thể là bao nhiêu; trong khi lợi nhuận toàn cầu của hãng tăng 13,5% lên mức 249,6 triệu bảng Anh và thu nhập toàn cầu của hãng tăng 11,2% lên 600 triệu bảng Anh, dẫn đầu là doanh số tại Ấn Độ và Trung Quốc.

Ông Sriram Srinivasan, Trưởng bộ phận kinh doanh của Reliance, cho biết hãng này đã thành công khi kết hợp đối tác với M&S trong những năm qua. Reliance mong muốn tiếp tục hợp tác với M&S và kế hoạch mở rộng là một phần trong chiến lược của M&S tại Ấn Độ bởi đây vẫn là thị trường ưu tiên của hãng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: Hồng Điệp/TTXVN)

Thị trường càphê 2026: Qua thời bão giá

Thị trường càphê có thể “giảm nhiệt” trong trung hạn do nguồn cung được cải thiện, nhưng quá trình này sẽ không diễn ra bằng phẳng mà tiềm ẩn nhiều biến động khó lường.

Càphê đặc sản của Đắk Lắk đã có mặt ở thị trường các nước châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Không gian giá trị quốc gia cho càphê Việt Nam

Liên kết vùng và liên kết chuỗi là con đường tất yếu để càphê Việt Nam vượt qua ngưỡng "cường quốc sản xuất" và tiến tới vị thế quốc gia kiến tạo giá trị trong chuỗi càphê toàn cầu.

Giá xăng E5 RON 92 tăng 143 đồng mỗi lít

Giá xăng E5 RON 92 tăng 143 đồng mỗi lít

Trong kỳ điều hành ngày 15/1, giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ, xăng RON95-III có giá mới là 18.712 đồng/lít còn giá dầu diesel tăng lên ngưỡng 17.287 đồng/lít.

Giá hồ tiêu tại tỉnh Đắk Lắk liên tục tăng. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Hồ tiêu Việt Nam làm gì để duy trì “ngôi vương”?

Khi giá trị của hạt tiêu Việt Nam được định nghĩa bằng chất lượng, minh bạch, trách nhiệm với môi trường, vị thế số một của Việt Nam trên bản đồ hồ tiêu thế giới có thể được duy trì một cách bền vững.