Ấn Độ: Phe đối lập yêu cầu Thủ tướng Singh từ chức

Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) đối lập đòi Thủ tướng Manmohan Singh phải từ chức nếu không kiểm soát được tỷ giá hối đoái của đồng rupee.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi và các hãng tin nước ngoài, trước tình trạng đồng rupee tiếp tục lao dốc, ngày 28/8, Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP), đảng lớn nhất trong liên minh đối lập, đã yêu cầu chính phủ Liên minh tiến bộ thống nhất (UPA) phải chịu trách nhiệm và đòi Thủ tướng Manmohan Singh từ chức nếu không chặn được đà trượt giá của đồng tiền này.

Người phát ngôn của BJP, ông Shahnawaz Hussain cho biết: "Ông Manmohan Singh từng là Bộ trưởng Tài chính và sau này trở thành Thủ tướng Ấn Độ nhờ danh tiếng của một nhà kinh tế lớn. Nếu không kiểm soát được tỷ giá hối đoái của đồng rupee và cải thiện được tình trạng kinh tế, thủ tướng nên từ chức."

Lãnh đạo đảng BJP, đồng thời là cựu Bộ trưởng Tài chính Yashwant Sinha cũng tuyên bố: "Cách duy nhất để ổn định đồng rupee tại thời điểm này là chính phủ từ chức và tổ chức các cuộc bầu cử mới."

Đồng rupee tiếp tục lao dốc mạnh mẽ, giảm thêm tới 3,86% xuống còn 68,8 rupee đổi 1 USD trong phiên đóng cửa chiều 28/8, mức giảm lớn nhất trong vòng một ngày của đồng tiền này trong gần hai thập kỷ qua.

Rupee cũng là đồng tiền kém hấp dẫn nhất châu Á trong năm nay và đã mất 1/5 giá trị so với đồng USD kể từ đầu năm 2013. Tuy nhiên, Thứ trưởng phụ trách các vấn đề kinh tế Ấn Độ Arvind Mayaram cho rằng đồng tiền này sẽ tự điều chỉnh.

Báo chí Ấn Độ cho rằng có hai nguyên nhân mới xuất hiện khiến đồng tiền này mất giá mạnh. Thứ nhất là việc Hạ viện Ấn Độ đêm 26/8 đã thông qua chương trình trợ cấp giá lương thực cho người nghèo - động thái sẽ tăng thêm gánh nặng tài chính cho chính phủ. Thứ hai là khả năng Mỹ tấn công Syria hiện đang gây hoang mang trên các thị trường tài chính và đẩy giá dầu thô toàn cầu tăng mạnh.

Giới phân tích cảnh báo cả hai nguyên nhân trên sẽ khiến thâm hụt tài khoản vãng lai của quốc gia phụ thuộc vào dầu mỏ nhập khẩu này trầm trọng hơn. Các nhà đầu tư cũng đã lên tiếng bày tỏ lo ngại Ấn Độ có thể sẽ phải đương đầu với cuộc khủng hoảng cán cân thanh toán tồi tệ nhất kể từ năm 1991 khi nước này phải cầm cố vàng để thanh toán hóa đơn nhập khẩu.

Mặc dù vậy, ông Mayaram cho rằng thâm hụt tài khoản vãng lai trong tài khóa 2013-2014 "sẽ thấp hơn nhiều so với dự đoán và hiện đã có sự điều tiết."

Năm ngoái, Ấn Độ thâm hụt tới 88 tỷ USD, song chính phủ cho biết con số đó sẽ giảm xuống còn 70 tỷ USD trong năm nay.

Ngày 27/8 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ P. Chidambaram cho biết đồng rupee bị đánh giá thấp và đưa ra bản kế hoạch hành động gồm 10 điểm để khôi phục nền kinh tế, trong đó có thúc đẩy xuất khẩu, khuyến khích sản xuất và giảm thâm hụt. Tuy nhiên chỉ một ngày sau động thái này, đảng BJP đã khẳng định chính phủ "hoàn toàn hết ý tưởng để đối phó với khủng hoảng"./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục