Ấn Độ, Saudi Arabia xuất hiện ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

Ngay sau khi phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên, Ấn Độ và Saudi Arabia đã lấy mẫu xét nghiệm những người tiếp xúc với các bệnh nhân này và áp dụng các biện pháp ngăn ngừa dịch lây lan.
Ấn Độ, Saudi Arabia xuất hiện ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ảnh 1Các ban đỏ nổi trên tay một bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ. (Ảnh: Shutterstock/TTXVN)

Ngày 14/7, Ấn Độ báo cáo phát hiện trường hợp mắc bệnh đầu mùa khỉ đầu tiên ở bang Kerala, miền Nam nước này. Người nhiễm bệnh là một du khách đến bang này vào hôm 12/7.

Vụ trưởng phụ trách y tế cộng đồng thuộc Bộ Y tế Ấn Độ Lav Agarwal cho biết, sau khi phát hiện trường hợp đầu tiên này, chính phủ liên bang đã gấp rút điều một nhóm bác sỹ đa khoa tới giúp chính quyền bang Kerala điều tra, rà soát các trường hợp liên quan và bắt đầu áp dụng các biện pháp y tế cộng đồng cần thiết.

Trước đó cùng ngày, Chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu chính quyền tất cả các bang đảm bảo sàng lọc và xét nghiệm mọi trường hợp nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ tại tất cả các điểm nhập cảnh và trong cộng đồng như một phần của sự chuẩn bị chung để chống lại căn bệnh này.

Bên cạnh đó, chính phủ cũng yêu cầu các bang xác định các bệnh viện và đảm bảo có đủ nguồn nhân lực cũng như hỗ trợ hậu cần để xử lý mọi trường hợp nghi ngờ hoặc đã được xác nhận.

Cùng ngày, Bộ Y tế Saudi Arabia cho biết nước này đã phát hiện trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên.

Bệnh nhân là người nước ngoài đến Riyadh đã phát bệnh và được chăm sóc y tế theo đúng các quy trình đã được phê duyệt.

[WHO tiếp tục xem xét tuyên bố tình trạng khẩn cấp với bệnh đậu mùa khỉ]

Theo thông báo của bộ trên, tất cả những người tiếp xúc với trường hợp bị nhiễm bệnh nói trên đã được lấy mẫu xét nghiệm và không ai trong số họ có các triệu chứng lâm sàng của bệnh.

Bộ Y tế Saudi Arabia đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến mới của bệnh đậu mùa khỉ và sẽ thông báo công khai tất cả những trường hợp mắc mới, đồng thời trấn an người dân về sự sẵn sàng và khả năng đối phó của các cơ sở y tế trong nước trước bất kỳ tiến triển nào của căn bệnh.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ghi nhận 9.200 ca mắc căn bệnh này tại 63 quốc gia trên thế giới tính đến ngày 12/7.

Sự gia tăng ca mắc đậu mùa khỉ đã được ghi nhận từ đầu tháng 5 năm nay bên ngoài các nước Tây Phi và Trung Phi, nơi căn bệnh này từng bùng phát thành dịch bệnh.

Theo WHO, đến nay, hầu hết ca mắc đậu mùa khỉ được ghi nhận đều là nam giới, có quan hệ đồng tính, trẻ tuổi và ở khu vực đô thị./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục