Ấn Độ thúc đẩy hợp tác với Hội đồng hợp tác vùng Vịnh

Tổng Thư ký GCC Al-Hajraf đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng Ấn Độ đối với các nước vùng Vịnh và cho biết GCC muốn trở thành đối tác của Ấn Độ trong quá trình tăng trưởng kinh tế.
Ấn Độ thúc đẩy hợp tác với Hội đồng hợp tác vùng Vịnh ảnh 1Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar (phải) và Tổng Thư ký GCC Nayef Falah Mubarak Al-Hajraf. (Nguồn: aninews.in)

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết ngày 10/11, tại New Delhi, Ngoại trưởng nước này Subrahmanyam Jaishankar đã hội đàm với Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) Nayef Falah Mubarak Al-Hajraf, người đang có chuyến thăm chính thức Ấn Độ.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, hai nhà lãnh đạo đều nhắc lại mối quan hệ hữu nghị và lịch sử Ấn Độ-GCC đã có những bước phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây; đánh giá chi tiết các mối quan hệ Ấn Độ-GCC và thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ này.

Tổng Thư ký GCC Al-Hajraf đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng Ấn Độ đối với các nước vùng Vịnh và cho biết GCC muốn trở thành đối tác của Ấn Độ trong quá trình tăng trưởng kinh tế.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Jaishankar cảm ơn các nước GCC đã quan tâm đến cộng đồng người Ấn Độ ở nước họ trong đợt đại dịch COVID-19 và hỗ trợ y tế cho Ấn Độ trong đợt dịch bệnh thứ 2 vào tháng 4-5 năm nay; hoan nghênh những đóng góp của GCC đối với chương trình tiêm chủng của Ấn Độ.

[Các nước vùng Vịnh nỗ lực giải quyết khủng hoảng ngoại giao]

Hai nhà lãnh đạo cũng bày tỏ hài lòng về hợp tác giữa Ấn Độ-GCC trong việc xử lý những thách thức chưa từng có do đại dịch gây ra.

Ấn Độ hy vọng sẽ nới lỏng hơn nữa các hạn chế của các nước GCC đối với việc đi lại bằng đường hàng không từ Ấn Độ và công nhận lẫn nhau về giấy chứng nhận tiêm chủng.

Hai bên cũng thảo luận về quan hệ thương mại và đầu tư giữa Ấn Độ và GCC; bày tỏ hài lòng rằng thương mại thiết yếu giữa Ấn Độ và GCC vẫn được tiếp tục ngay cả trong thời gian phong tỏa do dịch COVID-19.

Cả hai bên nhất trí về sự cần thiết phải đảm bảo hơn nữa các chuỗi cung ứng, bao gồm các lĩnh vực an ninh năng lượng, an ninh lương thực và chăm sóc sức khỏe. Ấn Độ nhấn mạnh sức hấp dẫn của Ấn Độ như một điểm đến cho đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong đó có cả các quỹ đầu tư có chủ quyền ở các nước GCC.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo còn trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Ngoại trưởng Jaishankar chúc mừng Tổng Thư ký Al-Hajraf về vai trò mang tính xây dựng của GCC trong việc thúc đẩy ổn định và thịnh vượng trong khu vực.

Cả hai bên đã quyết định tổ chức Đối thoại chính trị Ấn Độ-GCC Troika vào một ngày sớm nhất. Vòng cuối cùng của đối thoại được tổ chức vào tháng 11/2020.

Dự kiến, Tổng Thư ký GCC Al-Hajraf sẽ có các cuộc thảo luận với Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Shri Piyush Goyal vào ngày 11/11./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục