Ấn Độ tiến hành các biện pháp mới nhằm hạn chế nhập vàng

Theo Bộ Tài chính Ấn Độ, quốc gia này sẽ tiến hành các biện pháp mới nhằm hạn chế nhập khẩu vàng, kể cả công ty thương mại được phép nhập.
Ấn Độ tiến hành các biện pháp mới nhằm hạn chế nhập vàng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo một nguồn tin từ Bộ Tài chính Ấn Độ, quốc gia này có thể tiến hành các biện pháp mới nhằm hạn chế nhập khẩu vàng, bao gồm cả việc hạn chế nhóm công ty thương mại tư nhân vốn đang được phép nhập khẩu kim loại quý này.

Nhập khẩu vàng của Ấn Độ trong tháng 10 vừa qua tăng 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái lên 4,18 tỷ USD, làm dấy lên lo ngại về cán cân thanh toán khá bấp bênh của Ấn Độ.

Các quan chức Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) đang xem xét có nên tái áp dụng các biện pháp hạn chế đối với các công ty tư nhân xuất khẩu trang sức vàng đã được nới lỏng hồi đầu năm nay hay không.

Đầu năm ngoái, RBI đã hạn chế nhập khẩu vàng khi Ấn Độ rơi vào khủng hoảng cán cân thanh toán khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Ngân hàng trung ương Mỹ - Fed) thông báo sẽ bắt đầu thu hẹp chương trình nới lỏng định lượng. Cùng với việc áp đặt thuế suất cao kỷ lục 10% đối với vàng nhập khẩu, RBI đã ban hành quy định buộc phải tái xuất 1/5 lượng vàng nhập khẩu.

Việc hạn chế nhập khẩu vàng đã giúp Ấn Độ thu hẹp thâm hụt tài khoản vãng lai, giảm xuống 1,7% GDP trong quý 2 năm nay, giảm khoảng 65% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy thâm hụt thương mại của Ấn Độ vẫn trong tầm kiểm soát nhờ chi phí nhập khẩu dầu thô giảm mạnh, song các nhà phân tích cảnh báo rằng tình hình này sẽ không kéo dài nếu nhập khẩu vàng tăng trở lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.