Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Manmohan Singh đã đánh giácao chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Thủ tướng Maliki tới Ấn Độ trong bốicảnh bạo lực và xung đột vẫn diễn ra tại Iraq.
Thủ tướng Ấn Độ nêu rõ nước này đánh giá cao việc Thủ tướng Maliki coi trọngviệc tăng cường quan hệ giữa hai nước; khâm phục quyết tâm của nhân nhân Iraqtrong nỗ lực khôi phục đất nước sau chiến tranh và xung đột, thiết lập dân chủ,phục hồi trật tự, cải thiện an ninh và phục hồi kinh tế.
Thủ tướng Singh nhấn mạnh quan hệ Ấn Độ-Iraq được xây dựng trên một nền móngvững chắc; hai nước có mối quan hệ gần gũi về thương mại, văn hóa... Iraq là mộttrong những đối tác quan trọng nhất của Ấn Độ tại Tây Á và đang trở thành nướccung cấp dầu mỏ lớn thứ hai cho Ấn Độ, chiếm hơn 12% nhập khẩu dầu mỏ của Ấn Độtrong năm 2012. Chuyến thăm của Thủ tướng Maliki nhằm mở ra một động lực mớitrong quan hệ song phương.
Thủ tướng Singh cho biết trong cuộc hội đàm, hai bên đã nhất trí rằng mối quanhệ thương mại năng lượng giữa hai nước phải trở thành một đối tác chiến lược,trong đó có hợp tác thông qua các liên doanh thăm dò, khai thác dầu mỏ, xây dựngcác nhà máy hóa dầu và chế biến phân bón; và mở rộng và đa dạng hóa hợp tác kinhtế.
Các công ty Ấn Độ mong muốn được tham gia nỗ lực tái thiết Iraq, tham gia các dựán mở rộng và nâng cấp hạ tầng tại nước này.
Tại cuộc hội đàm, hai bên cũng đã trao đổi quan điểm về các diễn biến trên thếgiới, đặc biệt là tình hình ở Tây Á và Bắc Phi, đồng thời nhấn mạnh hòa bình vàổn định tại khu vực này có tầm quan trọng đối với cả hai nước./.