Ấn Độ xem xét trừng phạt mạnh tay với nạn buôn lậu vàng

Ấn Độ đang xem xét đưa ra các lệnh trừng phạt mạnh hơn đối với tội buôn lậu vàng do lo ngại nguy cơ nhập khẩu vàng trái phép vào quốc gia Nam Á này gia tăng.
Ấn Độ xem xét trừng phạt mạnh tay với nạn buôn lậu vàng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: rediff.com)

Ấn Độ đang xem xét việc đưa ra các lệnh trừng phạt mạnh hơn đối với tội buôn lậu vàng, khi những lo ngại về nguy cơ nhập khẩu vàng trái phép vào quốc gia Nam Á này đang gia tăng.

Trong năm 2013, Ấn Độ-nước nhập khẩu vàng lớn thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc-đã áp mức thuế nhập khẩu vàng cao tới 10%, đồng thời quy định phải xuất khẩu 1/5 tổng lượng vàng nhập khẩu, nhằm hạn chế nhu cầu tiêu thụ vàng vốn được coi là nguyên nhân làm gia tăng thâm hụt thương mại của nước này.

Tuy nhiên, chính sách này đã phần nào thúc đẩy hoạt động buôn lậu vàng diễn ra mạnh hơn. Trước lợi nhuận cao từ việc trốn thuế, những kẻ buôn lậu vàng đã thực hiện nhiều chiêu trò khác nhau để vận chuyển vàng, từ việc cho động vật nuốt vàng, cho tới việc giấu nhét vàng vào xác bò.

Chính phủ mới của tân Thủ tướng Narendra Modi dự kiến sẽ nới lỏng các chính sách nhập khẩu vàng, song trong bản ngân sách đầu tiên, ông vẫn giữ nguyên lập trường về mức thuế nhập khẩu vàng.

Điều này dẫn đến sự bùng nổ hoạt động buôn lậu vàng, cũng như làm dấy lên hoài nghi về số liệu thống kê vàng nhập khẩu chính thức của Ấn Độ.

Trong vài năm qua, chỉ riêng lực lượng an ninh của hãng hàng không quốc gia Ấn Độ (Air India) đã phát hiện 13 vụ buôn lậu vàng.

Theo số liệu từ Chính phủ Ấn Độ, tổng số vàng nhập lậu bị phát hiện trong năm 2013 chỉ là 2,34 tấn. Tuy nhiên, Hội đồng vàng thế giới ước tính rằng thực tế có khoảng 200-250 tấn vàng đã đưa vào Ấn Độ qua đường buôn lậu.

Carsten Fritsch, chuyên gia phân tích thuộc Commerzbank AG, nói: Một khi Chính phủ còn duy trì các biện pháp nhằm hạn chế nhập khẩu vàng thì nạn buôn lậu vẫn còn gia tăng, và điều này sẽ khiến số liệu thống kê về tổng lượng vàng nhập khẩu vào Ấn Độ bị sai lệch.

Cũng trong năm ngoái, các biện pháp hạn chế nhập khẩu vàng của chính phủ đã khiến nguồn cung vàng bị thắt chặt, qua đó đẩy chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới lên mức cao kỷ lục 160 USD/ounce vào tháng 12/2013.

Hiện Ấn Độ có tới 185 đặc khu kinh tế, và chính những đặc khu này là nơi dễ bị thất thu nhất từ sự gia tăng hoạt động buôn lậu vàng, bởi các nhà xuất khẩu sẽ không phải đóng thuế khi mang vàng vào Ấn Độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục