Thâm hụt thương mại của Ấn Độ lên mức cao nhất 11 tháng

Thâm hụt thương mại Ấn Độ trong tháng Sáu đã chạm 11,76 tỷ USD - mức cao nhất trong 11 tháng qua, tăng so với mức 11,23 tỷ USD của tháng Năm và 11,28 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái.
Thâm hụt thương mại của Ấn Độ lên mức cao nhất 11 tháng ảnh 1 Người dân mua bán tại khu chợ ở Mumbai. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Theo số liệu chính thức do Bộ Thương mại Ấn Độ công bố ngày 16/7, thâm hụt thương mại của nước này trong tháng Sáu đã chạm 11,76 tỷ USD - mức cao nhất trong 11 tháng qua, tăng so với mức 11,23 tỷ USD của tháng Năm và 11,28 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái.
Mặc dù xuất khẩu trong tháng Sáu tăng khá mạnh 10,2% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 26,48 tỷ USD, song vẫn thấp hơn mức 28 tỷ USD của tháng Năm.
Trong khi đó, xuất khẩu tăng 8,3% so với tháng 6/2013 lên 38,24 tỷ USD, nhưng con số này cũng thấp hơn mức 39,23 tỷ USD của tháng Năm.
Kim ngạch nhập khẩu dầu mỏ trong tháng Sáu tăng 10,9% lên 13,34 tỷ USD, nhập khẩu phi dầu mỏ tăng 7% lên 24,9 tỷ USD. Nhập khẩu vàng cũng tăng mạnh 65,13% lên 3,12 tỷ USD, so với 1,88 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái.
Tính chung trong ba tháng đầu tài khóa (tháng 4-6/2014), thâm hụt thương mại của Ấn Độ đứng ở mức 33,08 tỷ USD, trong đó xuất khẩu tăng 9,3% lên 80,11 tỷ USD, nhập khẩu giảm 6,9% xuống 113,20 tỷ USD.
Trong dự thảo ngân sách chính thức đầu tiên của chính phủ mới cho tài khóa 2014 (kết thúc vào ngày 31/3/2015) vừa được Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Arun Jaitley trình lên Quốc hội, Ấn Độ đặt mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách xuống mức 4,1% GDP trong tài khóa 2014, 3,6% GDP trong tài khóa 2015 và 3% trong tài khóa 2016; thúc đẩy tăng trưởng GDP lên mức 7-8% hoặc cao hơn trong vòng 3-4 năm tới.
Kinh tế Ấn Độ đã tăng "lình xình" ở mức dưới 5% trong suốt hai năm qua, do sản lượng công nghiệp thấp và hoạt động đầu tư giảm./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục