Ấn Độ-EU tham vấn an ninh, đẩy mạnh quan hệ hợp tác song phương

Hai bên hài lòng ghi nhận động lực chính trị mới trong mối quan hệ Ấn Độ-EU và tái khẳng định cam kết thực hiện "Quan hệ Đối tác Chiến lược Ấn Độ-EU: Lộ trình đến năm 2025."
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt tay cựu Chủ tịch Ủy ban châu Âu Donald Tusk và cựu Chủ tịch Hội đồng châu Âu Jean-Claude Juncker ngày 6/10/2017. (Nguồn: PTI)
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt tay cựu Chủ tịch Ủy ban châu Âu Donald Tusk và cựu Chủ tịch Hội đồng châu Âu Jean-Claude Juncker ngày 6/10/2017. (Nguồn: PTI)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 22/10, Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU) đã tổ chức hội nghị Tham vấn An ninh và Chính sách Đối ngoại lần thứ 7 theo hình thức trực tuyến, dưới sự đồng chủ trì của Bí thư (Thứ trưởng) Bộ Ngoại giao Ấn Độ phụ trách phương Tây Vikas Swarup và Phó Tổng thư ký phụ trách các vấn đề chính trị của Cơ quan Đối ngoại EU Enrique Mora.

Theo một thông cáo chính thức, cả hai bên đã đánh giá hoạt động của các cơ chế thể chế khác nhau giữa Ấn Độ và EU, bao gồm an ninh mạng, chống khủng bố, an ninh hàng hải, giải trừ vũ khí và không phổ biến vũ khí hạt nhân, thăm dò các khả năng tăng cường hợp tác trong khuôn khổ đối tác an ninh Ấn Độ-EU.

Trong quá trình tham vấn, hai bên hài lòng ghi nhận động lực chính trị mới trong mối quan hệ Ấn Độ-EU do Hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ-EU lần thứ 15 tổ chức tháng 7/2020 mang lại; đánh giá các quyết định được đưa ra tại Hội nghị và tái khẳng định cam kết thực hiện "Quan hệ Đối tác Chiến lược Ấn Độ-EU: Lộ trình đến năm 2025."

[Liên minh châu Âu và Ấn Độ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược]

Thông cáo nêu rõ: "Hai bên đã thảo luận về các cơ hội để tăng cường Quan hệ Đối tác Chiến lược Ấn Độ-EU trong thế giới hậu COVID-19, bao gồm các lĩnh vực y tế, phục hồi chuỗi cung ứng toàn cầu, cải cách chủ nghĩa đa phương và chuyển đổi xanh.

Hai bên cũng lưu ý tầm quan trọng của hợp tác Ấn Độ-EU đối với các nỗ lực phục hồi kinh tế toàn cầu và về vấn đề này, đã nhất trí sớm tổ chức Đối thoại Cấp cao về Thương mại và Đầu tư.

Hai bên nhất trí đẩy nhanh các cuộc thảo luận về Quan hệ Đối tác Kết nối Ấn Độ-EU và tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực kỹ thuật số, bao gồm cả an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo."

Tại cuộc họp, hai bên cũng trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và toàn cầu cùng quan tâm, nhất trí duy trì hợp tác chặt chẽ hướng tới hội nghị các nhà lãnh đạo Ấn Độ-EU27 tiếp theo sẽ được tổ chức tại Bồ Đào Nha vào năm sau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục