Lãnh đạo Ấn Độ-EU bàn cách tăng cường quan hệ song phương

Lãnh đạo Ấn Độ và lãnh đạo EU đã có cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 bàn cách tăng cường quan hệ song phương, trong đó có nỗ lực chung trong chống khủng bố dưới mọi hình thức.
Lãnh đạo Ấn Độ-EU bàn cách tăng cường quan hệ song phương ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (thứ 2 phải), Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk (thứ 2 trái) , Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker (trái) tại cuộc gặp ở Buenos Aires, Argentina. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 1/12 đã hội kiến Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker và người đồng cấp Đức Angela Merkel, trong các cuộc thảo luận nhằm tìm cách tăng cường quan hệ Ấn Độ-Liên minh châu Âu (EU).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Ravish Kumar nêu rõ: "Thủ tướng Narendra Modi đã gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Argentina. Hai bên đã tập trung thảo luận quan hệ Ấn Độ-EU, trong đó có nỗ lực chung trong chống khủng bố dưới mọi hình thức."

[EU công bố tài liệu về lộ trình tăng cường quan hệ với Ấn Độ]

Bình luận về cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Đức, ông Kumar nói: "Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược, Thủ tướng Narendra Modi đã gặp Thủ tướng Angela Merkel bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20. Hai bên đã trao đổi quan điểm về tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng và sự cần thiết của việc tăng cường hợp tác chống khủng bố." 

Tại đối thoại chính trị và chống khủng bố thường niên Ấn Độ-EU ở Brussels hồi tháng 11 vừa qua, hai bên đã cam kết tăng cường hợp tác để đối phó hiệu quả với chủ nghĩa khủng bố, cực đoan và cấp tiến, cũng như chống lại các mối đe dọa sinh hóa và hạt nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục