An Giang: Bắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép gần 3kg ma túy

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 6 bánh heroin và 1 gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá với tổng trọng lượng khoảng 3kg qua biên giới về Việt Nam.

Chiều 6/7, Đại tá Lý Kế Tùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 6 bánh heroin và 1 gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá với tổng trọng lượng khoảng 3kg qua biên giới về Việt Nam tiêu thụ.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 4/7, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) tổ chức tuần tra kiểm soát địa bàn, khi đến khu vực nhà xe Hùng Cường (thuộc tổ 13, ấp Tân Thạnh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) phát hiện hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác yêu cầu các đối tượng về Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình để kiểm tra.

[Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 30.000 viên ma túy tổng hợp]

Các đối tượng gồm Trương Văn Giang (sinh năm 1980, thường trú tại xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) và Hồ Minh Nhật (sinh năm 1973, thường trú tại phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Tại Đồn Biên phòng, khám xét bên trong túi xách của Giang, lực lượng chức năng phát hiện 4 bánh heroin và 1 gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá; khám xét trong người đối tượng Nhật, phát hiện 2 bánh heroin. Tổng trọng lượng khoảng 3 kg (cả heroin và ma túy đá).

Hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng trên để phục vụ cho công tác điều tra mở rộng vụ án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục