An Giang: Dùng dao đâm tử vong bạn của người yêu vì ghen tuông

Biết tin một người ban trai ngủ lại nhà người yêu, Dương Văn Quí nảy sinh ghen tuông nên đã mang dao đến, đâm anh Trịnh Xuân Diễn tử vong.

Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Dương Văn Quí (sinh năm 1990, ngụ tại huyện Tri Tôn, An Giang; hiện tạm trú tại xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, chị Bùi Thị Dung (sinh năm 1985, ngụ tại xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên) và Dương Văn Quí có quan hệ tình cảm yêu đương, sống với nhau như vợ chồng.

[Bình Dương: Nghi án chồng đâm chết vợ do ghen tuông rồi tự sát]

Tối 21/9, chị Dung tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái tại nhà và có mời anh Trịnh Xuân Diễn (sinh năm 1981, quê ở tỉnh Thanh Hóa; tạm trú tại phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên) là bạn trai mới quen đến dự. Sau tiệc sinh nhật, anh Diễn ngủ lại nhà chị Dung.

Đến khoảng 1 giờ ngày 22/9, đối tượng Quí biết tin anh Diễn đang ngủ tại nhà chị Dung, nảy sinh ghen tuông nên đã mang dao đến, đâm anh Diễn tử vong.

Đến 10 giờ ngày 22/9, Quí đã đến Công an xã Hội Nghĩa để đầu thú.

Vụ việc đang được Cơ quan công an điều tra xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục