Anh: Đảm bảo gần 22.000 chỗ tạm trú cho người tị nạn Syria

Thủ tướng Theresa May đang đứng trước sức ép phải tăng tiếp nhận số người tị nạn Syria trong bối cảnh các nhà chức trách địa phương của Anh thông báo họ có thể cung cấp gần 22.000 chỗ ở.
Anh: Đảm bảo gần 22.000 chỗ tạm trú cho người tị nạn Syria ảnh 1Người tị nạn Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Anh Theresa May đang đứng trước sức ép phải tăng số người tị nạn Syria được tiếp nhận tại Anh, trong bối cảnh các nhà chức trách địa phương của Anh thông báo họ có thể cung cấp gần 22.000 chỗ tạm trú cho những người tị nạn đến từ Syria, cao hơn con số mà Chính phủ đã cam kết.

Vào lúc cao điểm của cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu, Chính phủ Anh hồi tháng 9/2015 đã đưa ra cam kết đảm bảo chỗ ở cho 20.000 người Syria.

Theo thông tin của tờ The Guardian, các hội đồng địa phương đã cam kết cung cấp nơi tạm trú cho xấp xỉ 21.650 người tị nạn Syria.

Ông David Simmonds, phụ trách vấn đề trại tị nạn và người tị nạn thuộc Hiệp hội chính quyền địa phương (LGA), khẳng định "sứ mệnh đã được hoàn tất."

Tin cho hay số người Syria tị nạn ở Anh trong khuôn khổ chương trình nói trên tính tới thời điểm này là trên 6.000 người. Khoảng 260 hội đồng địa phương, xấp xỉ 2/3 số hội đồng địa phương tại Anh, đã nhất trí tham gia chương trình này.

Scotland là khu vực cam kết cung cấp chỗ ở cho nhiều người tị nạn Syria nhất (chiếm tỷ lệ 16,8%). Các hội đồng địa phương tại Scotland đã cam kết đảm bảo nơi trú ngụ cho trên 3.600 người tị nạn Syria.

Cuộc xung đột kéo dài gần 6 năm qua ở Syria đã khiến hơn 310.000 người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục