Anh - Italy 1-2: Marchisio và Balotelli làm gỏi "Sư tử Anh"

Claudio Marchisio và Mario Balotelli đã thay nhau tỏa sáng để giúp Italy có sự khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2014, khi vượt qua đội tuyển Anh 2-1.
Anh - Italy 1-2: Marchisio và Balotelli làm gỏi "Sư tử Anh" ảnh 1Balotelli làm tung lưới đồng đội cũ Joe Hart.

Claudio Marchisio và Mario Balotelli đã thay nhau tỏa sáng để giúp Italy có sự khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2014, khi vượt qua đội tuyển Anh 2-1.

Chiến thắng này một lần nữa lại khứa vào nỗi buồn của "Tam sư" sau khi chính đội bóng Thiên thanh vượt qua họ ở Euro cách đây 2 năm trên đất Ukraine và Ba Lan.

Không những thế, trong tình cảnh này, Anh sẽ phải sớm bước vào "sinh tử" với Uruguay - đội đã bất ngờ gục ngã trước Costa Rica, ở loạt trận tiếp theo ở giải đấu này. Nếu thua, Anh sẽ phải sớm nói lời chia tay.

Còn với Italy, họ chỉ cần giành chiến thắng ở trận gặp Costa Rica là sẽ sớm có cơ hội giành vé vào vòng knock-out. Đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra sau khi chứng kiến đội bóng của Cesare Prandelli thể hiện ở trận đấu này.

Đội hình ra sân:

Anh:
Hart, Johnson, Cahill, Jagielka, Baines, Gerrard, Henderson, Rooney, Sterling, Welbeck, Sturridge.

Italy: Sirigu, Chiellini, Paletta, Barzagli, Darmian, De Rossi, Pirlo, Veratti, Candreva, Marchisio, Balotelli.

Trọng tài: Bjorn Kuipers (Hà Lan).

Sân vận động Amazonia, thành phố Manaus

“Tôi biết về Prandelli qua lời của cố huấn luyện Giacinto Fachetti. Ông ấy nhấn mạnh rằng Prandelli là một huấn luyện viên giỏi. Những gì Prandelli làm được cho Italy đã chứng minh Fachetti đánh giá đúng,” Roy Hodgson chia sẻ.

Trong khi Cesare Prandelli cho biết: "Chúng tôi phải thắng chính mình trước khi nghĩ phải thắng tuyển Anh thế nào. Italy đang không có được thể trạng tốt nhất. Tôi đã cho một vài cầu thủ tập nhẹ để hồi phục nhưng kết quả vẫn chưa khả quan cho lắm."

Hai đội gặp nhau 24 lần trong đó Anh thắng 8, Italy thắng 9 và bảy trận hòa. Lần gặp gần nhất là trận giao hữu ngày 15/8/2012 tại Thụy Sĩ (Anh thắng 2-1).

Anh - Italy 1-2: Marchisio và Balotelli làm gỏi "Sư tử Anh" ảnh 2Cổ động viên Italy. (Nguồn: AFP)
Anh - Italy 1-2: Marchisio và Balotelli làm gỏi "Sư tử Anh" ảnh 3Người hâm mộ Anh. (Nguồn: AFP)
Ở trận đấu này, Andrea Pirlo sẽ thay Buffon mang băng đội trưởng của Italy, trong khi thủ quân của tuyển Anh là Steven Gerrard.
Trận đại chiến Anh - Italy chính thức bắt đầu.
Nhận định về trận đấu này trên BBC, cựu tuyển thủ Anh Rio Ferdinand tin rằng "Tam sư" sẽ giành chiến thắng 1-0 trước đội bóng Thiên thanh. "Tôi tự tin rằng Anh sẽ giành chiến thắng 1-0."
Phút thứ 3: cầu thủ trẻ nhất của tuyển Anh đã làm tung lưới của Italy, tuy nhiên tiếc cho tiền vệ này là bóng mới chỉ đi vào mép lưới thủ thành Sirigu.
Phút thứ 5: Henderson lại khiến hàng thủ Italy trao đảo với cú từ rất xa nhưng không thể đánh bại Sirigu. Những gì đang diễn ra cho thấy tuyển Anh đang chơi dâng cao nhằm đánh phủ đầu đội tuyển Italy.
Phút thứ 8: Italy cho rằng họ phải được hưởng quả penalty sau khi bóng chạm tay Johnson trong tình huống đi bóng của Pirlo. Tuy nhiên, trong tình huống này, Bjorn Kuipers khó có thể đưa ra quyết định thổi phạt đền đối với tuyển Anh.
Theo thống kê của BBC, Italy đang giành quyền kiểm soát bóng vượt trội so với Anh, lên đến 75%. Tuy nhiên, đoàn quân của Cesare Prandelli chưa tạo ra được tình huống nào thực sự nguy hiểm về phía khung thành của Joe Hart.
Phút 19: Candreva đã khiến thủ thành Joe Hart phải giật mình với một cú sút từ rất xa. Đây cũng chính là tình huống nguy hiểm đầu tiên mà Italy tạo được ở trận đấu này. Italy đang thi đấu với lối chơi phòng ngự phản công.
Phút 22: Sterling có pha xử lý vô cùng tinh tế bên hành lang cánh trái, rồi tung ra đường căng ngang rất nguy hiểm, bóng đi cắt mặt khung thành Sirigu nhưng tiếc là không có một cầu thủ nào của Anh vào kịp.
Phút 24: Welbeck đã khiến hàng thủ trứ danh của Italy phải choáng váng với tình huống băng xuống rồi dứt điểm, nhưng tiếc là bóng vẫn chưa thể xuyên thủng mành lưới của Sirigu. Ngay sau đó, Rooney cũng có cơ hội từ tình huống phạt góc của Gerrard nhưng tỷ số vẫn đang là 0-0.
Anh - Italy 1-2: Marchisio và Balotelli làm gỏi "Sư tử Anh" ảnh 4Sterling thi đấu nổi bật trong lần đầu góp mặt tại một kỳ World Cup. (Nguồn: AFP)
Marchisino 35, 0-1

Phút 35:
Marchisio đã khiến người hâm mộ tuyển Anh choáng váng với cú sút xa từ khoảng cách 25m hạ gục thủ thành Joe Hart. Tình huống dẫn đến bàn thắng được xuất phát từ pha đá phạt góc, Pirlo đã bỏ bóng để tạo cơ hội cho Marchisio tung ra cú sút.
Sturrideg 38, 1-1

Phút 38:
Wayen Rooney có đường chuyền vô cùng tuyệt vời để tiền đạo Daniel Sturridge băng xuống đệm bóng vào lưới Sirigu. Bàn thắng khiến của chân sút đang khoác áo Liverpool khiến cho niềm vui của Italy chỉ tồn tại đúng 3 phút.
Phút 45+2: Balotelli đã có pha bấm bóng khéo léo về phía khung thành bỏ trống sau khi anh loại bỏ Joe Hart. Tuyên nhiên, một cầu thủ Anh đã có mặt để cứu thua. Ngay sau đó, Candreva tung ra cú dứt điểm cận thành nhưng không thành công.
Anh - Italy 1-2: Marchisio và Balotelli làm gỏi "Sư tử Anh" ảnh 5Marchisio đưa Italy vượt lên dẫn trước bằng cú sút xa. (Nguồn: Daily Mail)
Anh - Italy 1-2: Marchisio và Balotelli làm gỏi "Sư tử Anh" ảnh 6Sturridge nhanh chóng gỡ hòa cho "Tam sư."
Sau 45 phút đầu tiên, Anh và Italy đang cầm hòa nhau 1-1. Italy nắm quyền kiểm soát bóng lên đến 60%, cao hơn rất nhiều so với đội tuyển Anh. Italy cũng đã tung ra 8 tình huống dứt điểm, còn Anh là 6.
Hiệp 2 trận Anh - Italy bắt đầu. Chắc chắn trong 45 phút còn lại, cả Roy Hodgson lẫn Cesare Prandelli sẽ phải đưa ra những phương án tối ưu nhất để giúp đội nhà giành chiến thắng. Việc Uuguay để thua trước Costa Rica sẽ khiến những cuộc đối đầu của Anh và Italy với đại diện Nam Mỹ này trở nên hấp dẫn rất nhiều.
Phút 48: Daniel Sturridge đã khiến thủ thành Sirigu phải vất vả cản phá bóng với pha dứt điểm từ xa rất nguy hiểm. Đây là tình huống khá quen thuộc với chân sút này trong màu áo Liverpool.
Mario Balotelli 49, 1-2

Phút 49:
Mario Balotelli đã lần thứ 2 giúp Italy làm tung lưới Joe Hart ở cuộc đối đầu này để nâng tỷ số lên 2-1. Công lớn trong tình huống này chính làAntonio Candreva, người đã khiến Leighton Baines bị vô hiệu rồi tung ra đường chuyền tuyệt đẹp cho Balotelli.

Phút 57: Marco Verrattiđã được rút ra khỏi sân để nhường chỗ cho Thiago Motta. Cesare Prandelli rõ ràng đang muốn tăng cường phòng ngự hơn là tấn công khi tung vào sân một cầu thủ có thiên hướng phòng ngự như Motta. Italy chắc chắn sẽ thi đấu với lối chơi phòng ngự phản công trong những phút còn lại.
Phút 63: Rooney có pha xử lý bóng rất tinh tế sau đường chuyền của đồng đội. Tuy nhiên, pha dứt điểm cuối cùng của anh lại đi chệnh khung thành trong gang tấc. Trong tình huống này, nếu dứt điểm chính xác, Rooney đã mang bàn thắng về cho "Tam sư" bởi Sirigu đã phán đoán sai hướng bóng.
Phút 70: Đội tuyển Anh đang giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn so với Italy. Đây cũng là điều dễ hiểu khi mà Italy đang dẫn trước và bắt đầu co về để bảo vệ thành quả.
Phút 72: Ciro Immobile của Italy được tung vào sân thay cho Balotelli. Trong khi đó, Anh cũng có sự thay đổi người thứ 2 khi Wilshere vào sân thay cho Henderson (trước đó Ross Barkley đã vào thay cho Welbeck).
Phút 75: Tuyển Anh được hưởng quả đá phạt ngay sát khu vực 16m50, sau khi Sturridge bị Chiellini phạm lỗi. Đây sẽ là cơ hội rất tốt để tuyển Anh có thể tìm được bàn gỡ hòa.
Phút 76: Baines thực hiện đá phạt rất tốt nhưng không thể đánh bại thủ thành Sirigu. Thời gian của trận đấu là không còn nhiều, "Tam sư" cần phải chắt chiu cơ hội hơn mới hy vọng làm nên chuyện.
Anh - Italy 1-2: Marchisio và Balotelli làm gỏi "Sư tử Anh" ảnh 7Pha bay người đánh đầu hạ gục thủ thành Joe Hart của Balotelli. (Nguồn: AFP)
Phút 79: Sturridge rời sân để nhường chỗ cho Adam Lallana. Italy cũng có sự thay đổi người cuối cùng, Parolo vào sân thay cho Antonio Candreva.
Phút 84: Anh lại được hưởng quả đá phạt ngay sát khu vực cấm địa. Vị trí đặt bóng rất thuận lợi để Rooney hoặc Gerrard thực hiện cú sút phạt. Tuy nhiên, trên chấm đá phạt, thủ quân của tuyển Anh lại đưa bóng đi vọt xà ngang.
Phút 90: Đội tuyển Anh đang nỗ lực tấn công, nhưng chưa thể mang lại kết quả khi mà họ gặp phải bức tường vững chắc được tạo nên trước khung thành của Sirigu. Phương án tối ưu của Tam sư là sút xa nhưng không có được sự chính xác.
Phút 90+3: Italy được hưởng quả đá phạt từ khoảng cách 30m. Pirlo thực hiện cú sút phạt tuyệt đỉnh nhưng tiếc là bóng lại đi trúng xà ngang của Joe Hart.
Phút 90+6: Trọng tài Bjorn Kuipers đã thổi còi kết thúc trận đấu. Italy đã giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Marchisio và Baloteloli là những người lập công cho Italy còn bên phía Anh, Sturridge là người lập công.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục