Anh mất lợi thế đàm phán nếu bắt đầu tiến trình ra khỏi EU

Đó chính là lý do giải thích tại sao nước Anh không nên vội vã kích hoạt điều khoản này để bắt đầu tiến trình ra khỏi EU (Brexit) theo kết quả cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng Sáu.
Anh mất lợi thế đàm phán nếu bắt đầu tiến trình ra khỏi EU ảnh 1Thủ tướng Anh Theresa May. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo nhận định hôm 6/8 của Viện Nghiên cứu Hoàng gia Anh về các vấn đề quốc tế (Chatham House), lợi thế của Anh trong quá trình đàm phán với Liên minh châu Âu (EU) sẽ giảm mạnh một khi họ kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon.

Đó chính là lý do giải thích tại sao nước Anh không nên vội vã kích hoạt điều khoản này để bắt đầu tiến trình ra khỏi EU (Brexit) theo kết quả cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng Sáu.

Thách thức lớn nhất mà Thủ tướng Theresa May đang phải đối mặt đó là quyết định bước đi tiếp theo của Vương quốc Anh trong mối quan hệ với EU.

Ngày 23/6 vừa qua, đa số cử tri Anh đã nhất trí ra khỏi EU. Tuy nhiên, họ lại không bỏ phiếu cho bất cứ kịch bản Brexit cụ thể nào, giúp định ra lộ trình rời EU của Anh. Đối với họ, điều đơn giản là giải phóng Anh ra khỏi những ràng buộc về chi phí với EU.

Rõ ràng, bà May không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân thủ kết quả trưng cầu dân ý. Bà sẽ phải kích hoạt Điều khoản 50 để chính thức khởi động tiến trình đàm phán rời EU với 27 quốc gia thành viên khác.

Tuy nhiên, ngay sau khi kích hoạt điều khoản này, lợi thế đàm phán của Anh sẽ giảm mạnh. London sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong tiến trình đàm phán.

Những người ủng hộ Brexit tại Quốc hội và cả giới truyền thông yêu cầu phải nhanh chóng chấm dứt tư cách thành viên EU.

Họ đang nóng lòng chờ đợi những bước đi tiếp theo của Chính phủ. Bà May sẽ phải vượt qua nhiều bất đồng, chia rẽ trong nội bộ đảng Bảo thủ cầm quyền cũng như xã hội Anh.

Trong tiến trình đàm phán về Brexit, bà sẽ phải thiết lập một tương lai bền vững cho mối quan hệ Anh - EU.

Để chuẩn bị những vấn đề nêu trên, Chatham House cho rằng Thủ tướng Theresa May nên trì hoãn việc kích hoạt Điều 50 đến chừng nào có thể./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục