Anh: Thêm một bộ trưởng bất ngờ từ chức

Rạng sáng 5/6, Bộ trưởng Lao động và Hưu trí Anh James Purnell đã bất ngờ gửi đơn xin từ chức tới Thủ tướng Gordon Brown, đồng thời kêu gọi ông Brown sớm từ chức nhằm cứu vãn tình thế cho Công đảng.

Rạng sáng 5/6, Bộ trưởng Lao động và Hưu trí Anh James Purnell đã bất ngờ gửi đơn xin từ chức tới Thủ tướng Gordon Brown, đồng thời kêu gọi ông Brown sớm từ chức nhằm cứu vãn tình thế cho Công đảng.

Với quyết định bất ngờ trên, ông Purnell đã trở thành thành viên Nội các thứ 3 của Công đảng tuyên bố rời chính trường và là bộ trưởng đầu tiên kêu gọi Thủ tướng Brown từ chức.

Trong đơn xin từ chức gửi Thủ tướng Brown, ông Purnell cho rằng cơ hội giành chiến thắng của đảng Bảo thủ sẽ lớn hơn nhiều nếu Thủ tướng Brown tiếp tục lãnh đạo Công đảng.

Chính vì vậy, việc Thủ tướng Brown từ chức sẽ giúp Công đảng có thêm cơ hội chiến thắng. Ông Purnell cũng khẳng định quyết định từ chức của ông là hoàn toàn tự nguyện chứ không phải bị ép buộc.

Dư luận cho rằng việc từ chức của ông Purnell sẽ khiến bất đồng trong nội bộ Công đảng ngày càng gia tăng.

Hiện Thủ tướng Brown đang phải đối mặt với cuộc "nổi loạn" của các nghị sĩ Công đảng không đảm nhiệm chức vụ chính quyền. Các nghị sĩ này đang thu thập chữ ký và sẽ kêu gọi ông Brown từ chức khi kết quả các cuộc bầu cử ngày 4/6 được công bố.

Trước đó, hai nghị sĩ thuộc Công đảng là Bộ trưởng Nội vụ Jacqueline Smith và Bộ trưởng Cộng đồng Hazel Blears cũng đã nộp đơn từ chức do liên quan đến vụ bê bối chi tiêu.

Như vậy, đến nay đã có tổng cộng 16 nghị sĩ thuộc Công đảng chính thức tuyên bố rời chính trường sau khi báo chí Anh phanh phui vụ bê bối chi tiêu của các nghị sĩ Quốc hội.

Việc các bộ trưởng liên tiếp xin từ chức sẽ buộc Thủ tướng Brown phải sớm công bố kế hoạch cải tổ nội các dù chưa biết tương lai chính trị của ông sẽ ra sao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục