Anh tìm nguồn đầu tư từ châu Á vào điện hạt nhân

Các dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới tại Anh có khả năng thu hút hàng chục tỷ USD vốn đầu tư của các nước châu Á.
Các dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới tại Anh có khả năng thu hút hàng chục tỷ USD vốn đầu tư của các nước châu Á.

Tuyên bố trên được Bộ trưởng Năng lượng và Biến đổi khí hậu Anh Ed Davey đưa ra ngày 13/10, sau chuyến thăm chính thức 10 ngày tới Trung Quốc.

Ông Davey cho biết hiện Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc rất quan tâm tới cơ hội đầu tư vào ngành điện hạt nhân của Anh. Phía Anh tin rằng nếu các thỏa thuận liên quan được ký kết, nguồn vốn đầu tư từ các nước châu Á vào ngành điện hạt nhân của Anh sẽ "vượt qua sự mong đợi."

Theo ông Davey, Anh hy vọng trong chuyến thăm của Bộ trưởng Tài chính George Osborne tới Trung Quốc, hai bên sẽ ký biên bản ghi nhớ về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở thị trấn Hinkley Point thuộc hạt Somerset, phía Tây Nam nước Anh. Nếu được thông qua, thỏa thuận này sẽ cho phép tập đoàn Chinese General Nuclear Power Group trở thành nhà đầu tư chính thức vào dự án này, cùng với chủ đầu tư là tập đoàn năng lượng Pháp EDF.

Với chi phí ước tính lên tới 14 tỷ bảng (khoảng 22,5 tỷ USD), nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point có khả năng đạt sản lượng tương đương 7% tổng lượng điện của Anh, tức là đủ để cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng của 5 triệu hộ gia đình. Dự án cũng sẽ tạo ra việc làm cho từ 20.000-25.000 lao động trong thời gian xây dựng và 900 việc làm ổn định để vận hành nhà máy trong thời gian 60 năm. Đây là nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới đầu tiên được xây dựng ở "đảo quốc Sương mù" kể từ năm 1995.

Chính phủ Anh hiện coi điện hạt nhân là trọng tâm trong nỗ lực thực hiện các mục tiêu về cắt giảm khí thải cácbon và duy trì sản lượng điện ở nước này.

Theo kế hoạch, Anh sẽ đóng cửa hơn 40% số nhà máy điện lâu đời trước năm 2025, trong khi sản lượng dầu mỏ và khí đốt của nước này đang sụt giảm mạnh trong những năm gần đây./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục