Anh xác nhận công dân bị bắt tại Đức do nghi hoạt động gián điệp

Cảnh sát Đức hôm 10/8 đã bắt giữ một nam công dân Anh làm việc tại Đại sứ quán Anh ở Berlin - người này bị nghi bán tài liệu cho một đặc vụ của cơ quan tình báo nước ngoài.
Anh xác nhận công dân bị bắt tại Đức do nghi hoạt động gián điệp ảnh 1Đại sứ quán Anh tại Berlin. (Nguồn: DW)

Ngày 11/8, cảnh sát Anh xác nhận một công dân nước này đã bị nhà chức trách Đức bắt giữ do tình nghi phạm tội liên quan đến "hoạt động tình báo."

Theo cảnh sát Anh, nam đối tượng này 57 tuổi.

Trước đó cùng ngày, các công tố viên Đức thông báo cảnh sát nước này hôm 10/8 đã bắt giữ một nam công dân Anh làm việc tại Đại sứ quán Anh ở Berlin bị nghi bán tài liệu cho một đặc vụ của cơ quan tình báo nước ngoài.

[Trung Quốc kết án 11 năm tù một công dân Canada vì tội gián điệp]

Thông báo nêu rõ cảnh sát đã khám xét căn hộ và nơi làm việc của đối tượng chỉ được xác định là David S.

Đối tượng này sẽ phải trả lời các câu hỏi tại tòa vào cuối ngày 11/8. Vụ bắt giữ là kết quả cuộc điều tra phối hợp giữa các cơ quan an ninh Đức và Anh.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Đức tuyên bố đang xem xét rất nghiêm túc việc cảnh sát nước này bắt giữ công dân Anh nói trên, đồng thời khẳng định “không thể chấp nhận” được hoạt động do thám các nước đồng minh trên lãnh thổ Đức.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục