Áo chống nắng đang "hút" người tiêu dùng Hà Nội

Với mẫu mã đa dạng, bắt mắt, màu sắc rực rỡ, áo chống nắng năm nay đang thu hút người tiêu dùng tại Hà Nội, nhất là chị em phụ nữ.
Những ngày nắng nóng đầu hè năm nay đã làm cho thị trường "trang phục chống nắng" tăng nhiệt. Với mẫu mã đa dạng, bắt mắt, màu sắc rực rỡ, áo chống nắng năm nay đang thu hút người tiêu dùng tại Hà Nội, nhất là chị em phụ nữ.

Nói "áo chống nắng" là cách nói quen thuộc vài năm nay, còn thật ra thì trang phục chống nắng hiện nay không chỉ có áo. Tại các phố Lò Đúc, Bạch Mai, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Khâm Thiên và một số chợ lớn ở Hà Nội đâu đâu cũng thấy bày bán các loại áo, váy chống nắng với nhiều mẫu mã đa dạng, bắt mắt người tiêu dùng. Không chỉ có các loại áo chống nắng rộng lùng thùng như trước đây, các mẫu mã năm nay khá phong phú hơn về kiểu dáng và chất liệu để làm vừa lòng cả những người khó tính nhất.

Những mẫu phổ biến được nhiều người quan tâm là áo có mũ với ống tay dài thay thế găng tay, khẩu trang, có khóa kéo thay vì cài khuy dính như trước. Phần thân áo và vạt áo cũng được cách điệu hơn trước với kiểu áo lửng hay chi tiết cách điệu giúp che nắng mà vẫn không kém vẻ nữ tính. Ngoài ra, các màu sắc và hoa văn rực rỡ cũng tăng thêm lựa chọn cho bạn gái. Năm nay, áo chống nắng không chỉ đơn thuần là chất liệu dày mà còn được các nhà may đổi mới sang các chất liệu mềm, mỏng, nhẹ và mát hơn như lanh, lụa...

So với năm trước, giá mặt hàng áo chống nắng năm nay có tăng nhưng không đáng kể. Chiếc áo chống nắng một lớp năm ngoái có giá 60.000 đồng thì năm nay lên 80.000 đồng, áo chống nắng hai lớp có giá từ 100.000-150.000 đồng, tùy vào chất liệu và mẫu mã. Những chiếc áo khoác chống nắng hàng Việt Nam chiếm lĩnh tại các siêu thị, cửa hàng thời trang, giá dao động từ 150.000 đến 260.000 đồng/chiếc.

Áo chống nắng dạng kéo khóa làm bằng chất liệu bông, thô, bò... cũng bán khá chạy, vì chất liệu vải dày, giúp tăng khả năng chống chọi với nắng hè gay gắt. Bên cạnh đó kiểu dáng, mẫu mã cũng bắt mắt nên rất dễ phối màu với áo mặc bên trong. Ngoài những mặt hàng chống nắng dành cho người lớn, năm nay các nhà sản xuất còn chú trọng đến cả thị trường áo chống nắng cho các bé gái với kiểu dáng khá điệu và nhiều màu sặc sỡ. Tuy là hàng trẻ em nhưng giá cả cũng tương đương với mặt hàng chống nắng của người lớn, dao động từ 80.000 đến 120.000 đồng/chiếc.

Ngoài ra, những chị em có thói quen mặc váy ngắn có thể lựa chọn một chiếc váy chống nắng để giữ cho đôi chân không bị nắng cháy đen sạm. Các mẫu váy đặc biệt này được rao bán trên trang Vatgia.com với giá 80.000-120.000 đồng; ngoài thị trường có giá từ 90.000 đến 100.000 đồng. Chị Hoàng Thúy Lan, chủ cửa hàng áo, váy chống nắng ở phố Lò Đúc, cho biết: các sản phẩm chống nắng ngày càng đổi mới rõ rệt, không chỉ theo xu hướng tiện ích hơn cho người sử dụng mà còn thể hiện cá tính thời trang của mỗi người.

Bên cạnh các kiểu áo thông thường, năm nay có sự xuất hiện của loại áo, váy chống nắng mà chủ một số cửa hàng khẳng định là có khả năng chống tia tử ngoại. Giá của các sản phẩm này khá cao rơi vào khoảng 300.000 đồng cho tới hơn 1 triệu đồng/chiếc đối với áo và khoảng 320.000-500.000 đồng/chiếc váy chống nắng tùy theo chất liệu.

Dù các loại áo, váy chống nắng này chưa được kiểm định thực tế về khả năng chống tử ngoại và giá tương đối cao, nhưng do hướng tới đối tượng chính là trẻ em nên thu hút được khá nhiều phụ huynh quan tâm. Mặt hàng này được mời chào khá nhiều trên một số trang chuyên về trẻ thơ như lamchame, webtretho.

Nói chung, trên thị trường hiện nay cũng như hàng thời trang, giá áo chống nắng cũng "tiền nào của nấy"; người mua có thể nhầm nhưng người bán thì không bao giờ nhầm. Đối với áo chống nắng bằng chất liệu lanh, lụa giá sẽ cao hơn các loại áo chống nắng khác nhưng bù lại mặc sẽ mát và nhẹ. Với chất liệu thô, bò người tiêu dùng sẽ có cảm tưởng đỡ "hút" nắng nhưng thực tế sẽ cảm thấy nóng bức hơn so với hàng lanh, lụa.

Nhiều cửa hàng tùy từng khách mà "chém đẹp." Nếu khách hàng ưa thích chất liệu bò, thô thì họ sẽ tiếp thị là loại hàng này tốt và sẽ chống tia tử ngoại. Còn đối với khách hàng thích chất mềm mại thì họ sẽ nói "thách" cao hơn so với gía thường vì cho rằng khách hàng biết "chọn mặt gửi vàng".

Ngoài ra đối với những áo chống nắng được may gia công thì chất liệu vải rất xấu, đường may ẩu, chỉ mặc được vài lần là bục chỉ. Giá loại áo này này thường không cao, chỉ từ 50.000 đến 60.000 đồng nhưng các cửa hàng dùng mánh lới quảng cáo "đại hạ giá áo chống nắng" để thu hút người tiêu dùng hoặc trà trộn với hàng đẹp và bán vào những ngày thời tiết oi nắng nhất đẻ tránh sự "soi kỹ" của người tiêu dùng. Vì vậy, người tiêu dùng nên chọn lựa cẩn thận và nên mua áo vào thời điểm thời tiết dịu mát để tránh mua phải hàng "dởm."/.

Đỗ Thảo Nguyên (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục